Wednesday, April 17, 2024

Kiều hối về Sài Gòn tăng $200 triệu so với 2011

SÀI GÒN (NV) Trong số $10 tỷ kiều hối về Việt Nam trong năm 2012, thì riêng thành phố Sài Gòn đã có khoảng $3.4 tỷ, tăng khoảng $200 triệu so với năm 2011.







Kiều hối cung cấp một số lớn ngoại tệ cho nền kinh tế Việt Nam. (Hình: AFP/Getty Images)


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn nói rằng, “Doanh số chi trả kiều hối qua các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 11, 2012 ước đạt hơn $3 tỉ, dự kiến cả năm 2012 ước đạt $3.4 tỉ USD, tăng $200 triệu so với năm 2011.”


Ðể thu hút kiều hối vào dịp cao điểm cuối năm, các ngân hàng và công ty kiều hối đang tung ra nhiều chiêu hút tiền về.


Chỉ riêng công ty kiều hối Ðông Á, theo báo Tuổi Trẻ, đến hết tháng 11 đã đạt doanh số $1.35 tỉ.


Theo báo Tuổi Trẻ, “Các thị trường kiều hối truyền thống như Mỹ, Úc, Canada gởi ‘gặp khó khăn’ nhưng các thị trường xuất cảng lao động, đặc biệt là hai thị trường lớn như Ðài Loan, Hàn Quốc không bị sụt giảm.” (K.N.)

MỚI CẬP NHẬT