Friday, April 19, 2024

Kiều hối về Việt Nam $10 tỷ trong năm 2012


SÀI GÒN (NV) –
Số tiền người Việt ở hải ngoại gởi về Việt Nam, hay còn gọi là kiều hối, trong năm 2012 có thể đạt tới $10 tỷ, tăng khoảng $1 tỷ so với năm 2011.










Ước tính số kiều hối về Việt Nam trong năm 2012 sẽ khoảng $10 tỷ. (Hình: AFP/Getty Images)


VietnamNet cho hay, chỉ tính riêng tại thành phố Sài Gòn, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, số kiều hối chi trả qua các ngân hàng và tổ chức tín dụng vào khoảng $3 tỷ.


Theo dự báo của các ngân hàng tại Việt Nam, lượng kiều hối sẽ đổ về tăng vọt trong các tháng cuối năm và vào dịp Tết Nguyên Ðán để thân nhân có tiền chi tiêu.


Ðể đón lượng kiều hối này, nhiều ngân hàng, các công ty kiều hối cũng như hệ thống đại lý chuyển tiền đang ra sức cạnh tranh nhằm thu hút nguồn kiều hối trong mùa kinh doanh cuối năm.


Tại Sài Gòn, tin cho hay, “Ba ngân hàng nổi tiếng trong việc thu hút kiều hối là Ðông Á, Vietcombank và Sacombank đang đua nhau tung ra những chương trình khuyến mãi, tặng quà cho khách nhận tiền gửi từ nước ngoài.”


Vietcombank đang có chương trình tặng tiền trực tiếp vào tài khoản của khách. Trong khi đó, ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang tung giải thưởng là những chuyến du lịch nước ngoài.


“Theo lãnh đạo Sacombank, lượng kiều hối chuyển qua Sacombank từ đầu năm 2012 đến nay đã tăng 17%, đạt gần $1.3 tỷ. Hiện Sacombank đang tập trung khai thác thị trường Mỹ, Úc, Canada…”


Nếu năm 2012, số kiều hối đạt được 10 tỷ đô la thì nguồn ngoại tệ này tương đương với 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.


Thống kê cho thấy, hiện có trên 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại 101 quốc gia khắp thế giới.


Trong số này có khoảng 400 ngàn người xuất cảng lao động. Người ta ước tính, mỗi lao động xuất cảng chỉ cần gửi về cho người thân $2,500/năm thì doanh số kiều hối đã lên tới $1 tỉ/năm. (KN)

MỚI CẬP NHẬT