Tuesday, April 23, 2024

Kỹ sư trưởng thắt cổ chết tại công trình


ÐÀ NẴNG (NV) –
Một cấp chỉ huy công trình xây dựng nhà quàn của quân đội Việt Nam ở thành phố Ðà Nẵng đã treo cổ tự vận ngay tại nơi làm việc. Công nhân khám phá thi thể của ông treo tòn teng lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 2 tại khu nhà sắp hoàn thành.










Công trình xây dựng nhà quàn sắp hoàn thành, nơi ông Hưu treo cổ chết. (Hình: VNExpress)


Nhà quàn của Quân Khu 5 thuộc quân đội Việt Nam đã được khởi công và xây dựng từ 10 tháng qua. Người ta dự tính sẽ khai trương khu nhà này nội trong tháng 2 năm nay.


Theo VNExpress, nạn nhân là ông Ngô Ðình Hưu 43 tuổi, kỹ sư, chỉ huy trưởng công trình xây dựng nhà tang lễ Quân Khu 5.


Một số nhân chứng cho biết ông Hưu thường có mặt tại công trình xây dựng đều đặn vào sáng sớm để giám sát và chỉ huy việc xây dựng.


Vào ngày nói trên, người ta ngạc nhiên khi không thấy ông đến tham dự cuộc họp nội bộ như thường lệ. Có người gọi điện thoại nhưng ông không bắt máy.


Hai tiếng đồng hồ sau đó, một số công nhân tình cờ khám phá thi thể của ông Hưu treo lủng lẳng tại một tầng nhà vừa mới xây dựng.


Cũng theo VNExpress, ông Hưu là cán bộ của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, một đơn vị xây dựng lớn trực thuộc quân đội Việt Nam.


Nội vụ hiện còn trong vòng điều tra. (PL)

MỚI CẬP NHẬT