Friday, March 29, 2024

Lốc xoáy ập vào Sài Gòn, gần 50 nhà tốc mái

SÀI GÒN (NV)Một trận lốc xoáy bất ngờ ập đến giữa Sài Gòn chỉ trong chốt lát, song đã gây hậu quả kinh hoàng, làm tốc mái gần 50 nhà dân, gãy đổ hàng loạt cây xanh, bảng quảng cáo…








Gần 50 ngôi nhà bị tốc mái, khiến ngưởi dân chịu cảnh “màn trời chiếu đất.” (Hình: Người Lao Ðộng)


Theo Người Lao Ðộng, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 6, nhiều khu vực ở thành phố Sài Gòn mây đen giăng kín và có gió lớn. Trước khi cơn mưa ập đến, cơn gió lốc xuất hiện chỉ trong tích tắc thổi tung hàng loạt mái nhà dân ở nhiều khu phố thuộc các phường Tăng Nhơn Phú B, Tăng Nhơn Phú A và phường Hiệp Phú.


Hàng loạt tuyến đường như Lê Văn Việt, Ðình Phong Phú, Dương Ðình Hội,… cây xanh ngã rạp gây cản trở giao thông. Trên đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, biển quảng cáo rất lớn của một doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động bị đổ sập cùng khung sắt nặng hàng tấn, nhưng rất may không ai bị liên lụy.


Tại dãy nhà trọ cạnh đường 14, phường Tăng Nhơn Phú B, toàn bộ hơn 10 phòng trọ vốn là nơi sinh sống của hàng chục người dân trở nên hoang tàn, chỉ còn những bức tường gạch, đồ đạt ngổn ngang bị hư hại do mái nhà đã bị gió thổi bay.








Nhiều cây xanh, bảng hiệu quảng cáo bị gió xoáy quật ngã. (Hình: Người Lao Ðộng)


Nhiều tấm tôn bị hất văng bay lên đường dây điện khiến một số khu vực quận 9 bị mất điện. Ðến gần 20 giờ cùng ngày, ngành điện lực mới sửa chữa xong.


Ông Phạm Quang Bửu, trưởng phòng Quản Lý Ðô Thị quận 9 cho biết, qua thống kê ban đầu từ Ban Chỉ Huy Phòng Chống Lụt Bão quận 9, chỉ riêng địa bàn 2 phường Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn Phú B đã có gần 50 căn nhà bị tốc mái.


Cụ thể, 34 căn tốc mái hoàn toàn và 14 căn tốc mái 1 phần; một phần trường tiểu học Lê Văn Việt bị tốc mái gây hư hỏng nặng; nhiều cây xanh, bảng hiệu quảng cáo bị ngã đổ…


Sau trận gió lốc “càn quét” đến chiều ngày 4 tháng 6, hàng chục hộ dân vẫn phải sống trong cảnh “màn trời.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT