Friday, March 29, 2024

Lừa bán iPhone trả góp qua mạng, bỏ túi $4,000

 


SÀI GÒN (NV)Lên mạng rao bán iPhone giá rẻ, cho trả góp, hai thanh niên lừa đảo một số người, thu được khoảng 4,000 đô. Sự việc vỡ lở, cả hai bị bắt, khai tên Ðinh Thanh Tuấn 25 tuổi và Huỳnh Bá Xum 24 tuổi, cư dân tỉnh Quảng Ngãi.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, trong khi iPhone 5S gây sốt thị trường khắp thế giới, nhiều người dân thuộc tầng lớp trung lưu ở Việt Nam bắt đầu săn lùng iPhone 4, iPhone 5 loại thường với hy vọng tìm mua được với giá hợp túi tiền. Lợi dụng tâm lý này, hai ông Ðinh Thanh Tuấn và Huỳnh Bá Xum liền lên mạng rao bán “iPhone chính hãng giá rẻ, xả hàng có trả góp.”









Người Việt Nam xếp hàng chờ mua iPhone 5. (Hình: VNnews)


Tất cả các khách hàng để ý hỏi thăm hoặc quyết định đặt mua đều được yêu cầu nộp 5% lệ phí giao hàng vào tài khoản của nhóm lừa ở ba ngân hàng thương mại có chi nhánh tại Sài Gòn.

Theo lời quảng bá trên mạng, một chiếc iPhone 4 hoặc 4S được rao bán với giá 10 triệu đồng, tương đương 500 đô. Bất kỳ khách hàng nào đồng ý nộp 5% phí giao hàng, tức khoảng 25 đô, nhóm lừa nói trên lập tức yêu cầu họ nộp thêm 30% vào tài khoản của họ, và thông báo rằng “hàng đang trên đường vận chuyển.” Họ còn nói như “đinh đóng cột” rằng, số tiền 65% còn lại sẽ được trả góp trong vòng 12 tháng.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, nhiều người nhẹ dạ, tin lời quảng bá trên mạng, đã lập tức chuyển tiền ồ ạt vào tài khoản của hai ông Tuấn và Sum. Ðến lúc này, người điều hành mạng bán iPhone “chính hãng, giá rẻ” lại thông báo “đã đóng chương trình bán hàng trả góp dành cho sinh viên học sinh,” và yêu cầu các khách hàng không thuộc giới này phải chuyển thêm 20% số tiền còn lại. Một số người bắt đầu nghi ngờ, gọi điện thoại hỏi thăm “cho chắc ăn” thì cả hai ông đều không bắt máy. Ðến lúc đó, mọi người mới vỡ lẽ ra, hai ông Tuấn và Sum đang điều hành một trang mạng “siêu lừa.”

Sáng ngày 4 tháng 10, ông Ðinh Thanh Tuấn đang trên đường đến một chi nhánh ngân hàng ở quận 10 thì bị bắt. Sau đó, đồng bọn của ông này là Huỳnh Bá Xum cũng bị bắt. Cả hai cho biết, đã dùng chứng minh nhân dân, tức thẻ căn cước của người khác đánh rơi để mở trương mục ở ngân hàng, nhận tiền ký thác của các nạn nhân.

Cả hai ông này còn thú nhận, đã thu được tổng cộng 80 triệu đồng tiền của những người nhẹ dạ bị lừa, tương đương 4,000 đô.

Sáng ngày 7 tháng 10, công an Sài Gòn cho hay đã ra quyết định khởi tố hai kẻ lừa đảo nói trên. (PL)

MỚI CẬP NHẬT