Wednesday, April 24, 2024

Mẹ đốt con gái, phạt tội vay nợ


ÐỒNG THÁP 11-2 (NV)
Một bà mẹ giận đứa con gái 11 tuổi vay nợ bạn bè, bà đã đốt con mình để trừng phạt.

Cháu Muội được điều trị bệnh tại bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười (ảnh chụp ngày 9 tháng 1). (Hình: Ðồng Tháp Online)

Chuyện xảy ra từ ngày 5 tháng 1 tại xã Ðốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp và hiện nay cô gái đang được điều trị ở bệnh viện.

Theo tin báo Ðồng Tháp, khi được biết con gái mình, Lê Thị Ngọc Muội, thiếu nợ bạn bè 100,000 đồng (khoảng $5 USD), bà mẹ là Nguyễn Thị Thanh Hương 34 tuổi, “có la mắng và đánh Muội”.

Sau đó, “bà Hương dùng dầu hỏa định đốt một phần đuôi tóc của Muội nhưng ngọn lửa bốc cháy lớn gây thương tích nặng cho cháu Muội”.

Ngày 17 tháng 11 năm 2011, tòa án ở tỉnh Thanh Hóa đã kết án 20 năm tù cho một ông bố đã nhẫn tâm đốt con trai 3 tuổi của mình.

Trước đó, ngày 21 tháng 4 năm 2011, Vũ Văn Quang chở cậu con trai đến huyện Nông Cống để giải quyết chuyện ly hôn với vợ, ông này đã ghé tiệm mua một bình xăng hai lít. Ít ngày sau, khi đến nhà cha mẹ vợ tìm vợ không thấy, Quang đã tưới xăng lên người con trai rồi đốt. Cậu bé này bị phỏng toàn thân không chết nhưng thương tật đến 86%.

MỚI CẬP NHẬT