Friday, March 29, 2024

Miền Bắc Việt Nam rộ nạn ngộ độc nấm, 7 người chết


VIỆT NAM (NV)Chỉ trong vòng hai tuần lễ qua, Trung Tâm Chống Ðộc, Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội lần lượt tiếp nhận 3 đợt cứu cấp 15 bệnh nhân bị ngộ độc nấm, từ tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Trong số này, có 7 bệnh nhân đã tử vong. Bốn người được thân nhân đưa về vì không còn hy vọng chữa trị. Hiện nay chỉ còn 4 người nằm lại bệnh viện điều trị với tốn phí rất nặng, không biết sẽ chịu được trong thời gian bao lâu.








Người bị ngộ độc nấm được chữa trị tại bệnh viện. (Hình: 24h.com)


Báo mạng 24giờ.com dẫn lời ông Nguyễn Trung Dũng, bác sĩ Trung Tâm Chống Ðộc, Bệnh Viện Bạch Mai cho biết, hầu hết bệnh nhân ngộ độc nấm trắng đều rất khó qua khỏi. Còn theo ông Nguyễn Thanh Phong, cục phó Cục An Toàn-Thực Phẩm, trong vòng ba tháng đầu năm 2014, nấm sinh sôi rất mạnh, nhất là nấm hoang ở các vùng Tây Bắc Việt Nam. Chỉ vì không phân biệt được nấm lành và nấm độc, người dân bị ngộ độc nấm liên tiếp được chở vào bệnh viện cứu cấp thời gian gần đây.

Báo mạng 24 giờ.com dẫn lời ông Nguyễn Trung Dũng cho biết, từ đầu tháng 2, 2014 đến nay, Trung Tâm Chống Ðộc đã tiếp nhận 4 đợt bệnh nhân bị ngộ độc nấm được chở đến bệnh viện. Ðợt đầu có tổng cộng 5 người được đưa đến từ Thái Nguyên thì đã có 4 người chết, hoặc vô phương cứu chữa, được thân nhân đưa về nhà nằm chờ chết. Ðợt thứ hai có 5 người, được đưa đến từ Tuyên Quang thì đã có 3 người qua đời. Ðợt thứ ba có tổng cộng 3 người ở Thái Nguyên, đã có 2 người chết trên giường bệnh.








Khó phân biệt nấm trắng độc và không độc. (Hình: VNExpress)


Bệnh nhân đợt thứ tư mới đây là một phụ nữ có thai cũng đang lâm vào tình trạng nguy kịch và thai nhi đã chết trong bụng mẹ.

Theo báo Khámphá.vn, nhiều người dân ở các vùng quê tưởng rằng chỉ có loại nấm màu sặc sỡ mới độc. Thực tế cho thấy, một số loại nấm trắng lại cực độc, làm chết người nhanh chóng.

Báo mạng VNExpress, Cục An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Y Tế đã gửi một công điện hỏa tốc yêu cầu các cấp trực thuộc ngăn chặn tình trạng ngộ độc nấm như vừa kể. (PL)

MỚI CẬP NHẬT