Friday, March 29, 2024

Mổ mắt cho sáng, bị nhiễm trùng, phải múc bỏ một mắt

ĐÀ NẴNG (NV) .- Mười bệnh nhân mổ mắt ở Quảng Nam với hy vọng nhìn rõ hơn thì 5 người bị nhiễm trùng nặng trong đó một người phải múc bỏ một mắt vì nhiễm trùng quá nặng.









Các bệnh nhân mổ mắt bị nhiễm trùng phải chuyển ra Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. (Hình: Tuổi Trẻ)


Theo tin tờ Tuổi Trẻ hôm Thứ Tư, có 10 bệnh nhân hầu hết là người già ở tỉnh Quảng Nam đi mổ mắt ở bệnh viên đa khoa của khu vực. Không may, 5 người trong số bệnh nhân này phải chuyển tới bệnh viện mắt ở Đà Nẵng vì nhiễm trùng, riêng một cụ ông phải khoét bỏ một mắt, không thể giữ nổi.


Những bệnh nhân nói trên mỗi người một hoàn cảnh. Bà Trương Thị Tĩnh, 87 tuổi, bị bò húc, ảnh hưởng tới mắt. Ngày 21/3 bà được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam phối hợp cùng các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng phẫu thuật với các bệnh nhân khác. Nguồn tin trên nói hai, ba ngày sau đó bệnh viện cho xuất viện nhưng bà Tĩnh thấy đau nên gia đình xin ở lại theo dõi. Sau đó bà Tĩnh thấy mắt đau, sưng tấy nặng hơn nên được chuyển ra Bệnh viện Mắt Đà Nẵng điều trị.


Theo tờ Tuổi Trẻ, cùng nằm điều trị ở Viện Mắt Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Ân (81 tuổi) cũng đau đớn sau ca phẫu thuật (cùng nơi với bà cụ Tĩnh) vì bị nhiễm trùng. Bà Ân cho biết được phẫu thuật mắt trái vào chiều 21-3 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Sau đó, bà Ân cảm thấy đau xốn trong mắt, sưng đỏ, nhức cả đêm không ngủ được.


 “Bà bị lòa nên đi chữa cho mắt hết lòa, sáng lại nhìn thấy rõ con cháu. Ai ngờ mắt chừ bị nhiễm trùng, phải mổ thêm lần nữa không biết có nhìn lại được nữa không”. Bà Đỗ Thị Trang, con dâu của cụ Ân nói trong lo lắng.


Nghiêm trọng hơn hai trường hợp kể trên là trường hợp của cụ ông Nguyễn Đình Quảng, 83 tuổi. Lời cụ ông Quảng trên tờ Tuổi Trẻ: “Mổ xong không sao, đến đêm đau quá. Sáng bác sĩ khám lại và cho chuyển ra Bệnh viện Mắt Đà Nẵng để điều trị vì nhiễm trùng. Tôi phải bị khoét mắt vì nhiễm trùng nặng. Mắt tôi chỉ nhìn không rõ, đi mổ mắt để nhìn sáng hơn, ai ngờ chừ mất luôn mắt phải”.


Ông Võ Đôn, giám đốc bệnh viên đa khoa Quảng Nam nhìn nhận có 10 bệnh nhân mổ mắt thì 5 người phải chuyển viện vì nhiễm trùng. Đây là một tỉ lệ quá bất thường. Còn bác sĩ Trần Nghị của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thì cho rằng nguyên nhân nhiễm trùng hàng loạt nội trong ba ngày khi còn trong bệnh viện “chắc là do phòng mổ”. Ông này cho biết chỉ “cố gắng cứu chữa phục hồi thị lực được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nhưng khả năng hồi phục hoàn toàn sẽ khó”.


Mổ mắt rồi bị nhiễm trùng xảy ra khá nhiều tại Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ  ngày 30/5/2010 cũng từng cho hay nhiều bệnh nhân mổ mắt tại Sài Gòn và một số tỉnh miền nam cũng bị nhiễm trùng và có người phải múc bỏ mắt vì nhiễm trùng quá nặng.  Ngày 29/11/2011, báo Tuổi Trẻ nói một người ở tỉnh Cà Mau mổ mắt chỉ sáng được có 20 ngày rồi “đau nhức, mờ dần, giờ thì không còn thấy gì.”


Ngày ¼/2014, tòa án ở Sài Gòn đã bác đơn kiện của một Việt kiều Mỹ, đòi Viện Mắt Sài Gòn đền số tiền 80,000 USD là phí tổn mà ông phải trả để quay về Mỹ chữa vụ giải phẫu mắt làm ông không nhìn thấy gì hồi tháng 6-2009. (TN)

MỚI CẬP NHẬT