Friday, March 29, 2024

Mỹ đã trao nhiều tàu tuần duyên cho Việt Nam

WASHINGTON DC (NV) .- Đó là thông tin mà ông Puneet Talwar, Trợ lý đặc trách các vấn đề chính trị và quân sự của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cung cấp cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA.)









Một tàu tuần duyên Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ. Chưa rõ năm con tàu mà Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam thuộc loại nào. (Hình: Defense News)


Ông Talwar còn cho biết thêm rằng, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để cải thiện khả năng của lực lượng cảnh sát biển. Cho đến nay, người ta không thấy phía Việt Nam đưa ra một tin tức gì liên quan đến các tàu tuần mà Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam.


Hồi cuối năm 2013, khi đến thăm Việt Nam lần đầu trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry từng thông báo rằng, Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Việt Nam $18 triệu, cung cấp năm tàu tuần duyên và giúp huấn luyện lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam.
 
Đến đầu năm 2014, Đô đốc Bob Papp, Tư lệnh lực lượng Tuần duyên của Hoa Kỳ, tái xác nhận, Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần duyên mà Hoa Kỳ không còn sử dụng. Đô đốc Papp còn đề cập đến việc cử một sĩ quan của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đến Việt Nam làm tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam.


Hồi cuối tháng trước, khi đến Việt Nam tham dự cuộc Đối thoại chính trị, an ninh, quốc phòng lần thứ 7 giữa Hoa Kỳ Việt Nam, ông Talwar đã có một buổi nói chuyện ở Học viện Ngoại giao Việt Nam và nhân vật này đã nhắc lại chuyện viện trợ cho Việt Nam 18 triệu Mỹ kim. Theo đó, Việt Nam nhận được đến 18 triệu Mỹ kim trong gói viện trợ trị giá $32.5 triệu, nhằm hỗ trợ các quốc gia trong khu vực để duy trì an ninh hàng hải.


Ở buổi nói chuyện vừa kể, ông Talwar khẳng định, củng cố và mở rộng quan hệ với Việt Nam là yếu tố có tính quyết định đối với nỗ lực chuyển trục sang châu Á của Hoa Kỳ. Mới đây, khi trò chuyện với VOA, ông Talwar tiếp tục khẳng định, an ninh biển và tự do hàng hải là một trong những nội dung quan trọng tại các cuộc đối thoại thường niên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.


Thông Tấn Xã Việt Nam, hãng thông tấn chính thức của nhà cầm quyền Việt Nam, hôm 6 tháng Hai cũng dẫn nguồn tin từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, về việc Mỹ cung cấp tàu tuần tra biển cho Việt Nam, chứ không dẫn tin chính thức từ các giới chức có trách nhiệm của phía Việt Nam.


Tuy quan hệ song phương Hoa Kỳ – Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, hồi tháng 11 năm ngoái, Hoa Kỳ đã quyết định dỡ bỏ một phần qui định cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam song Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định rất rõ: “vì các lợi ích đối ngoại, an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và vì các lo ngại về nhân quyền mà việc xuất cảng các thiết bị quốc phòng mang tính sát thương, cũng như các dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam được cho phép trên cơ sở xem xét từng trường hợp nhằm tăng cường an ninh và tuần thám trên biển”.


Trong cuộc trò chuyện với VOA, ông Talwar cũng nhấn mạnh rằng, nhân quyền luôn là một yếu tố quan trọng trong bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Việc Việt Nam đạt được những tiến bộ về nhân quyền sẽ khiến quan hệ giữa hai bên về quốc phòng và các lĩnh vực khác sâu sắc hơn.


Chính sách chung của Hoa Kỳ đối với Việt Nam là ủng hộ Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng, độc lập, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Việc tôn trọng nhân quyền sẽ giúp Việt Nam lớn mạnh hơn.


Trong bối cảnh Việt Nam cầm giữ nhiều nhân vật bất đồng chính kiến và phóng thích một số tù chính trị vào những thời điểm cần thiết để đạt được những lợi ích nhất định về đối ngoại, khi thăm Việt Nam hồi năm ngoái, ông Tom Malinowski, một trợ lý khác đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, từng khẳng định, Hoa Kỳ không muốn có quan hệ theo kiểu “đổi chác” với Việt Nam. Ông Malinowski nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ cần dựa trên những “giá trị chung” và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến nhân quyền. (G.Đ)


 

MỚI CẬP NHẬT