Friday, March 29, 2024

Mỹ điều tra Việt Nam, Trung Quốc bán phá giá tháp điện gió

 

 

WASHINGTON DC (NV) Tháp phát điện bằng sức gió sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam xuất cảng sang Mỹ bị điều tra về bán phá giá, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ loan báo hôm Thứ Năm vừa qua.

Quyết định này sẽ tăng thêm những khó chịu trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mới đây, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra và cáo buộc các công ty ở Trung Quốc sản xuất các tấm bảng sản xuất năng lượng mặt trời bán phá giá và sắp đưa ra các biện pháp trừng phạt vào Tháng Hai sắp tới.

Một tổ hợp gồm một số công ty chế tạo các tháp quạt gió sản xuất điện của Hoa Kỳ hiện đang đòi chính phủ đánh thuế bán phá giá đối với các tháp quạt gió của Trung Quốc 64% và của Việt Nam 59% nhập cảng vào Hoa Kỳ. Họ cáo buộc các nước Trung Quốc và Việt Nam đã trợ giá cho các loại hàng xuất cảng này.

Một cơ quan khác của chính phủ liên bang, Ủy Hội Thương Mại Quốc Tế (ITC) mở một cuộc điều trần hôm Thứ Năm vừa qua để xét xem các công ty của Hoa Kỳ có bị thiệt hại vì “bán phá giá” của Việt Nam và Trung Quốc hay không. Cơ quan này sẽ đưa ra quyết định là sẽ áp đặt thêm thuế quan chống phá giá hay không.

Theo Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, tháp gió nhập cảng vào Mỹ từ năm 2008 đến 2010 giảm xuống chỉ còn $104 triệu USD đối với sản phẩm của Trung Quốc trong khi sản phẩm của Việt Nam chỉ còn $52 triệu USD. Nếu kết quả điều tra xác nhận các cáo buộc là đúng, Hoa Kỳ có thể áp dụng các biện pháp tăng thuế quan.

Một chuyện nhỏ khác cũng đang được chính phủ Mỹ tiến hành, theo tin Reuters, móc treo quần áo bằng kim loại từ Việt Nam và Ðài Loan cũng bị cáo buộc là bán phá giá nên cũng bị điều tra.

MỚI CẬP NHẬT