Tuesday, April 23, 2024

Mỹ giúp 4 quốc gia Châu Á $140 triệu, đòi Trung Quốc ngưng xây đảo

MANILA, Philippines (NV) Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm Thứ Ba cam kết giúp các đồng minh ở Châu Á tăng cường an ninh hàng hải khi ông thảo luận với các nhà lãnh đạo tại thủ đô của Philippines, theo tin AP.

Tại đây, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tuyên bố một khoản tiền viện trợ mới trị giá hơn $140 triệu, trong đó có $79 triệu cho Philippines, $40 triệu cho Việt Nam, $21 triệu cho Indonesia, và $2.5 triệu cho Malaysia.

Tuy nhiên, số tiền này còn phải chờ Quốc Hội chuẩn thuận.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Reuters, ngày hôm sau, Thứ Tư, sau khi hội đàm với Tổng Thống Benigno Aquino, ông Obama nói rằng “Trung Quốc phải ngưng bồi đắp các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đồng thời xác nhận sự bảo đảm của Mỹ trong việc an ninh và quốc phòng với Philippines, một trong những quốc gia đang có tranh chap chủ quyền với Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Philippines đã gặp nhau bên lề tại cuộc họp thượng đỉnh APEC, và ông Obama nói rằng ông sẵn sang làm việc với tất cả các bên tranh chấp để giải quyết xung đột tại Biển Đông.


Tổng Thống Barack Obama phát biểu trước khi thăm chiến hạm BRP Gregorio del Pilar của Philippines. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)

Nhân chuyến thăm Manila lần này, ông Obama cũng cho biết, Hoa Kỳ chuyển giao cho Philippines thêm hai tàu, một chiếc tuần duyên và một chiếc khảo cứu.

Ngay sau khi tới Manila hôm Thứ Ba, Tổng Thống Obama đã đến thăm chiến hạm BRP Gregorio del Pilar, soái hạm của hải quân Philippines, theo đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).

Chiếc tàu này trước đây là của lực lượng tuần duyên Mỹ và hiện giờ đang được Philippines dùng để thực hiện những cuộc tuần tra trong vùng Biển Ðông có tranh chấp.

Tổng Thống Obama nói: “Chuyến viếng thăm của tôi tới nơi này nêu bật quyết tâm chung của chúng ta đối với an ninh của vùng biển của khu vực này và đối với tự do hàng hải.”

Ông cũng cho rằng: “Các lực lượng hải quân có nhiều năng lực hơn và quan hệ đối tác với Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng cho nền an ninh của khu vực này.”

Nhà lãnh đạo Mỹ đang ở Philippines để dự hội nghị thượng đỉnh APEC và tiến hành những cuộc thảo luận mà ông nói là hết sức quan trọng đối với tương lai của nước Mỹ.

Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương được xem là khu vực năng động nhất, đông dân nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Tổng Thống Obama nói có một việc vô cùng cần thiết đối với Hoa Kỳ là nối kết chặt chẽ với tiềm năng kinh tế và bảo đảm an ninh của khu vực này.

Trong lúc nói chuyện trên chiến hạm của Philippines, Tổng Thống Barack Obama không bao giờ đề cập đến Trung Quốc, nhưng thông điệp về an ninh hàng hải ở Biển Ðông của ông là rất rõ ràng.

Trong khi căng thẳng với Trung Quốc ngày càng tăng, Hoa Kỳ thường đưa ra một số hành động mang tính biểu tượng để phản bác lại chuyện Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trong khu vực.

Trong hai ngày 8 và 9 Tháng Mười Một, hai pháo đài bay B52 của Mỹ đã bay qua bầu trời gần những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc tự bồi đắp và tự tuyên bố chủ quyền trong quần đảo Trường Sa ở Biển Ðông, và được đài kiểm soát của Trung Quốc ở phía dưới liên lạc, nhưng vẫn tiếp tục cuộc hành trình mà không bị ngăn cản, hãng thông tấn Reuters trích lời giới chức Ngũ Giác Ðài cho biết.

Hôm 5 Tháng Mười Một, ông Ask Carter, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, bước chân lên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đi thị sát Biển Ðông, cùng ngày Chủ Tịch Tập Cận Bình được trải thảm đỏ ở Hà Nội.

Hôm 27 Tháng Mười, khu trục hạm USS Lassen của Mỹ cũng đi vào vùng 12 hải lý của hai đảo Subi và Vành Khăn, do Trung Quốc tự bồi đắp và tự tuyên bố chủ quyền.

Khu trục hạm này cũng được các tàu của Trung Quốc bám theo và dùng điện thoại vô tuyến “hỏi thăm” tàu Mỹ, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, sau đó, Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ, và cảnh cáo Washington hãy chấm dứt hành động này, và chỉ cần một “va chạm” nhỏ là có thể gây ra chiến tranh.

Tại Manila, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ họp với lãnh đạo 20 quốc gia khác trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương.

Tại đây, ông Obama dự trù sẽ tập trung vào Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với lãnh đạo 11 quốc gia khác.

Sau Manila, ông Obama sẽ bay đi Malaysia dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Ðông Á. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT