Wednesday, April 24, 2024

Mỹ thúc CSVN thả tù nhân trước khi Hạ Viện bỏ phiếu về TPP

Hành hung đối kháng là ‘vô cùng ngu dốt’



WASHINGTON (NV)
– Hoa Kỳ khuyến cáo CSVN phải thả một số tù nhân lương tâm vào mấy tuần sắp đến khi Quốc Hội Hoa Kỳ cân nhắc cho Tổng Thống Obama quyền rộng rãi ký Hiệp Định TPP.

Ảnh chụp ông Nguyễn Chí Tuyến sau khi bị “côn đồ”
hành hung. (Hình: Facebook Nguyễn Chí Tuyến)

Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP (Trans-Pacific Parnership) mà Hoa Kỳ đang thương thuyết với 11 nước ở hai bên bờ Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam đang ở giai đoạn chót.

Nếu đạt được các thỏa thuận, hàng hóa từ Việt Nam xuất cảng sang Mỹ sẽ không bị thuế quan cản trở.

Tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ đang áp lực với Hà Nội, đòi chế độ phải trả tự do cho một số tù nhân chính trị để giải tỏa sự chống đối của Quốc hội Hoa Kỳ, trước nay vẫn đả kích CSVN là không tôn trọng nhân quyền.

“Trong đoản kỳ, chúng tôi muốn thấy các tù nhân lương tâm được trả tự do.”

Ông Tom Malinowski, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động, nói như vậy với một nhóm ký giả. “Chúng tôi muốn thấy mọi việc đi theo đúng hướng ở Việt Nam, không phải đi ngược lại.”

Theo các con số ông đưa ra, hiện nhà cầm quyền CSVN đang giam giữ hơn 100 tù nhân lương tâm, giảm xuống từ con số 160 người hồi năm 2013.

Thứ năm tuần trước, Thượng Viện Hoa Kỳ đã biểu quyết thông qua dự luật theo đó Thượng Viện chỉ biểu quyết thông qua hiệp định TPP như một toàn thể mà không cứu xét để bác bỏ một vài điều khoản của hiệp định. Hiện Hạ Viện chưa có ý kiến gì về dự luật này nên ông Malinowski thúc giục Hà Nội chứng tỏ cho Hạ Viện Hoa Kỳ biết thái độ. Hiện Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam cũng đang nằm ở Hạ Viện Hoa Kỳ chờ biểu quyết.

Vào ngày ông Malinowski chuẩn bị rời Việt Nam sau các cuộc họp về cải thiện nhân quyền với các giới chức CSVN, một người tham gia các sinh hoạt vận động dân chủ và bày tỏ lòng yêu nước đã bị một nhóm an ninh đánh tét, vỡ mũi đầu phải vào bệnh viện cấp cứu. Khi hay tin này, ông bày tỏ sự phẫn nộ và coi cái hành động đánh dân đó là “vô cùng ngu dốt.”

Hôm 11 tháng 5, ông Nguyễn Chí Tuyến – một người thường xuyên tham gia các hoạt động chống Trung Quốc xâm hại chủ quyền Việt Nam và những hoạt động phản kháng ôn hòa như biểu tình phản đối việc chặt hàng ngàn cổ thụ ở Hà Nội đã bị “côn đồ” vô cớ hành hung khi đang đưa con đi học.

Thật ra chuyện những nhân vật bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị “côn đồ” vô cớ hành hung đến trọng thương không phải là lạ. Bởi chuyện này phổ biến và chưa bao giờ chính quyền Việt Nam truy tìm những tên “côn đồ” đã “cố ý gây thương tích” cho người khác nên ai cũng tin, phía sau “côn đồ” là an ninh Việt Nam.

Đáng chú ý là vụ hành hung ông Nguyễn Chí Tuyến, diễn ra vào lúc cộng đồng quốc tế nói chung đang đặc biệt quan tâm đến “thành tích nhân quyền của Việt Nam” và Hoa Kỳ nói riêng đang xem các tiến bộ nhân quyền như một điều kiện để siết chặt các mối quan hệ từ an ninh – quốc phòng đến kinh tế – thương mại nên nhiều người xem đó là “vô cùng ngu dốt.”

Trả lời cô Đoan Trang – một blogger Việt Nam quanh những vấn đề có liên quan đến “TPP, khả năng tham gia của Việt Nam và những lợi ích, rủi ro đối với Việt Nam,” ông Malinowski – người giữ vai trò trưởng phái đoàn Hoa Kỳ đến Việt Nam tham dự cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 19, nhận định, xét cả từ góc độ nhân quyền lẫn chính trị thì việc hành hung ông Tuyến “là một việc làm vô cùng ngu dốt” vào thời điểm này.

Không chỉ công chúng Việt Nam mà các viên chức ngoại giao, chính khách ngoại quốc cũng cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ khi Việt Nam vẫn dung dưỡng “côn đồ” hành hung đối kháng. Đó cũng là lý do Tham Tán Chính Trị của đại sứ quán Đức tại Việt Nam và mới đây, đại diện của đại sứ quán Hoa Kỳ, đại sứ quán Úc tại Việt Nam cùng đến tận tư gia ông Tuyến để thăm ông.

Ngoài những cuộc thăm viếng có tính cách bày tỏ thái độ như vừa kể, mới đây, ông Alan Lowenthal, một dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ vừa cùng một số thành viên của Quốc Hội Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam đã trao cho ông Phạm Quang Vinh, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ một lá thư gửi ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam, kêu gọi điều tra về vụ hành hung này và yêu cầu có biện pháp chấm dứt ngay việc sử dụng bạo lực để đàn áp những nhân vật cổ xúy cho dân chủ – nhân quyền và chỉ phản biện ôn hòa để đòi tôn trọng các quyền căn bản của con người tại Việt Nam.

Ông Lowenthal nhấn mạnh, nếu chính quyền Việt Nam muốn có quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ thì phải có những hành động cụ thể nhằm cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. (G.Đ)

MỚI CẬP NHẬT