Thursday, April 25, 2024

Năm cán bộ xã xài bằng giả mua từ ông lái tôm

CÀ MAU (NV)Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng phát giác và kỷ luật 5 cán bộ chủ chốt của xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, do sử dụng bằng tốt nghiệp trung học giả mua từ ông lái tôm.








Trụ sở xã Tân Phú, nơi có nhiều cán bộ chủ chốt xài bằng giả. (Hình: Người Lao Ðộng)


Báo Người Lao Ðộng dẫn tin, ngày 16 tháng 12, 2015, “Ủy ban kiểm tra huyện ủy” đã quyết định bãi chức phó chủ tịch xã Tân Phú đối với ông Trương Văn Khai do sử dụng văn bằng tốt nghiệp trung học (hệ bổ túc) giả.


Ðây là cán bộ lãnh đạo thứ 5 của xã này bị kỷ luật trong vài tháng gần đây do xài văn bằng bất hợp pháp mua của một ông lái tôm đang bị ở tù vì tội “làm và mua bán giấy tờ giả” để đám đảng viên thăng quan tiến chức.


Trước đó, hồi cuối tháng 9, 2015, có đến 4 cán bộ trúng cử vào ban chấp hành đảng ủy xã Tân Phú là các ông Ðinh Văn Thi, phó bí thư đảng ủy xã; ông Phạm Văn Triều, chủ tịch xã; ông Lữ Văn Dũng, cán bộ lao động và xã hội xã; và ông Nguyễn Văn Kỷ, phó ban tuyên giáo xã, nhưng bị phát hiện sử dụng bằng giả nên bị bãi nhiệm.


Tất cả những cán bộ chủ chốt này đều học tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên huyện Thới Bình (dạng bổ túc văn hóa), nhưng thi không đậu nên đã nhờ người giúp đỡ bằng cách đưa tiền mua bằng tốt nghiệp trung học giả từ ông lái tôm.


Tin cho biết, riêng tại hội đồng tỉnh Cà Mau, có đến 4 cán bộ đương nhiệm, trong đó có chánh văn phòng, trưởng ban hội đồng tỉnh từng bị phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp trung học giả, song vẫn được điều động về giữ chức vụ tại Hội Ðồng Tỉnh Cà Mau. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT