Friday, March 29, 2024

Nạn tấn công nữ sinh từ Khánh Hòa lan tới Long Khánh


ÐỒNG NAI (NV) – Liên tiếp bốn ngày, từ 17 đến 20 tháng 3, 2014, ba nữ sinh trung học thị xã Long Khánh, tỉnh Ðồng Nai lần lượt bị kẻ lạ mặt từ đàng sau dùng vật nhọn đâm vào lưng.

Báo Thanh Niên dẫn lời trưởng công an thị xã Long Khánh, ông Phan Văn Cầm, sáng ngày 21 tháng 3, 2014 cho biết, đang truy lùng một người đàn ông khoảng 40 tuổi, hung thủ các vụ tấn công trên. Ông Hồ Sĩ Mạnh, hiệu trưởng trường trung học Thị xã Long Khánh xác nhận vụ đầu tiên xảy ra hôm 17 tháng 3, 2014 nhắm vào một nữ sinh đang trên đường tới trường. Cô này bị một người đàn ông dùng vật nhọn đâm vào lưng chảy máu.









Phụ huynh đưa đón con em đi học. (Hình: báo Thanh Niên)


Vụ thứ hai xảy ra vào ngày hôm sau 18 tháng 3, 2014. Hung thủ chạy thoát, còn nạn nhân được đưa vào bệnh viện cứu cấp.

Vụ thứ ba xảy ra vào sáng ngày 20 tháng 3 tại ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ và Cách Mạng Tháng Tám, cách trường trung học thị xã Long Khánh chừng 100 thước. Nạn nhân là cô V., học lớp 10 trường thị xã nói nhìn thấy hung thủ đi xe gắn máy, khoảng ngoài 40 tuổi. Cô V. được đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương.

Theo báo Thanh Niên, ba vụ tấn công nữ sinh trên đường đi học xảy ra trong thời gian ngắn khiến các bậc phụ huynh hoang mang cực độ. Hầu hết đều nói rằng, nay họ phải nhín thời gian bận bịu vì công việc, để đưa đón con em đi học mỗi ngày.

Hồi tháng 2, 2014 vừa qua, nạn tấn công nhắm vào nữ sinh cũng đã xảy ra tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ít nhất 5 nữ sinh các trường trung học Nguyễn Trãi, Tôn Ðức Thắng, Trần Cao Vân của thị xã bị một thanh niên cỡi xe gắn máy từ đàng sau lao tới, dùng vật nhọn, sắt rạch quần. Tất cả các vụ tấn công này xảy ra riêng lẻ, nhưng có vẻ như do một hung thủ gây ra.

Cũng báo Thanh Niên cho biết, có em may mắn bị rạch trúng túi quần, chỉ bị xây xát nhẹ. Tuy nhiên, có em bị tét một đường dài ở mông khá nặng phải vào bệnh viện khâu đến 10 mũi.

Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xác nhận 5 trường hợp trên, cho biết có thêm một cô giáo và một công nhân cũng bị rạch quần tương tự trong cùng một ngày 10 tháng 3. Thủ phạm các vụ tấn công này, theo lời tố cáo của các nạn nhân, là một thanh niên khoảng 25 tuổi, lái xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius. (PL)

MỚI CẬP NHẬT