Friday, March 29, 2024

Ngân Hàng Thế Giới cho Việt Nam vay gần $1 tỷ

Xây dựng cầu đường ở miền Trung

 

HÀ NỘI (NV) – Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) vừa ký kết với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam để cho vay ngân khoản lên gần $1 tỉ USD giúp xây dựng đường cao tốc ở miền Trung Việt Nam cũng như yểm trợ các chương trình cải cách khác.

Những ổ gà, ổ voi trên đường Rừng Sác. Ảnh chụp sáng 1 tháng 11, 2011, tại đoạn giữa hai ấp Hào Võ và ấp Long Thạnh, xã Long Hòa. (Hình: Sài Gòn Tiếp Thị)

Bản tin của WB cho biết dự án đường cao tốc kéo dài từ Ðà Nẵng đến Quảng Ngãi sẽ được cơ quan cho Việt Nam vay $613.5 triệu USD. Mục tiêu của dự án này là cải thiện vấn đề an toàn giao thông tồi tệ ở miền Trung Việt Nam và đồng thời giúp thúc đẩy giao thương nội địa và quốc tế.

Chiều dài của dự án là 130 km.

Bên cạnh đó, một ngân khoản tín dụng trị giá $210 triệu USD cũng sẽ được cung cấp để cải tiến hạ tầng cơ sở tại tỉnh Lào Cai, gần với biên giới Trung Quốc, tại khu vực Phủ Lý, phía Nam Hà Nội, và tại thành phố Vinh ở đầu miền Trung.

Trong các cuộc họp về cấp viện hàng năm cho Việt Nam, giới đầu tư ngoại quốc thường xuyên kêu ca về tình trạng hạ tầng cơ sở quá tồi tệ tại nước này. Hệ thống kiều lộ thì vừa thiếu, vừa nhỏ hẹp. Ðiện thì khi có khi không. Các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn kẹt xe như nêm cối hàng ngày, khi có mưa thì phố xá biến thành sông.

Ngoài ra, trong tổng số khoản tín dụng kể trên, WB còn cấp cho Việt Nam $150 triệu USD để Hà Nội đưa ra các chương trình cải cách guồng máy hành chánh, quản trị tài nguyên và phát triển doanh nghiệp. Một cách tổng quát, đây là chương trình mà WB giúp cho Việt Nam giảm đói nghèo từ từ, thoát khỏi lạc hậu.

Các nhà tài tợ quốc tế đã cam kết cung cấp cho Việt Nam các khoản tín dụng ưu đãi lên đến $7.4 tỉ USD cho năm 2012 khi họp tại Hà Nội hồi đầu tháng 12, 2011. Năm 2011, Việt Nam đã được cam kết tài trợ tới $7.9 tỉ USD nhưng không năm nào giải ngân được quá phân nửa số ngân khoản được hứa hẹn.

MỚI CẬP NHẬT