Thursday, March 28, 2024

Ngân hàng Việt Nam bị đe dọa bởi nợ xấu


HÀ NỘI (NV) .-
Trong sáu tháng đầu năm nay, nợ xấu (nợ có khả năng không thu hồi được) của hàng chục ngân hàng tại Việt Nam đã tăng thêm 33%.

Một tài liệu về tài chính bán niên của 10 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất, cho thấy, nợ xấu của các ngân hàng: Á Châu (ACB), Nam Việt (NVB), Phương Nam (PNB), BIDV, Eximbank (EIB), Sacombank (STB), Vietcombank (VCB), Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Quân đội (MBB), Techcombank (TCB) đã lên đến 33%.

Ngân hàng và tiền. Thủ tướng CSVN ra lệnh phải ‘xử lý’ nợ xấu một cách quyết liệt nhưng các dữ liệu cho thấy nợ xấu vẫn tăng đều đặn. (Hình: Thanh Niên)

Tính đến cuối tháng 6 vừa qua, tổng số nợ có khả năng mất trắng của 10 ngân hàng này là 15,315 tỉ đồng, tăng thêm 33% so với cuối năm 2012.

Theo thời báo Kinh tế Sài Gòn, dẫn đầu về tỷ lệ nợ xấu trong nhóm này là STB (tăng thêm 67%, từ 897 tỉ đồng hồi cuối năm ngoái lên 1,500 tỉ đồng vào giữa năm nay). Kế đến là ACB (tăng thêm 55%).

Tuy nhiên dẫn đầu về tổng số nợ xấu là SHB. Tổng số nợ xấu của ngân hàng này đã tăng từ từ 2,067 tỉ đồng hồi cuối năm ngoái lên 3,186 tỉ đồng vào giữa năm nay.

Đó là những dữ liệu mới nhất về nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại (tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền ký gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán) tại Việt Nam.

Ở góc độ khu vực, tờ Lao Động vừa có tin cho biết, Chi nhánh Đà Nẵng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới loan báo, tính đến hết tháng 6 vừa qua, nợ ở khu vực này hiện là 1,816 tỉ, trong đó có 65% là nợ xấu.

Tuy số liệu do các ngân hàng thương mại báo cáo đã rất đáng ngại nhưng tổng số nợ xấu ở Việt Nam có thể còn nghiêm trọng hơn. Hồi giữa tháng trước, cơ quan Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước loan báo, tổng số nợ xấu của toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Việt Nam là 202 ngàn tỉ đồng (khoảng 10 tỉ USD), tăng gần gấp đôi so với một báo cáo về nợ xấu được công bố trước đó (118.000 tỉ đồng).

Theo các chuyên gia kinh tế, nợ xấu sẽ khiến hệ thống ngân hàng của Việt Nam suy kiệt nhanh vì phải nâng khoản dự phòng rủi ro, lợi nhuận giảm. Đến thời điểm nào đó, hệ thống ngân hàng sẽ sụp đổ do không còn khả năng thanh toán đúng hạn cả vốn lẫn lãi cho người gửi.

Để tránh viễn cảnh này, chế độ Hà Nội vừa quyết định thành lập công ty mua bán nợ song điều này bị một số chuyên gia phản đối kịch liệt ngay từ khi ý định đó mới manh nha. Theo họ, dân chúng đóng thuế không phải cho chính phủ đem đi mua nợ. Tại sao lại bắt dân chúng phải nai lưng gánh chịu những món nợ hình thành do thẩm định kém, thậm chí do tham nhũng, cho vay bất chấp các nguyên tắc đã có. (G.Đ)

MỚI CẬP NHẬT