Thursday, March 28, 2024

Nghệ An: Bắt sinh viên y khoa buôn lậu ma túy


NGHỆ AN (NV)
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá vỡ một đường dây mua bán ma túy tại huyện Nghi Lộc thuộc tỉnh này vào chiều ngày 30 tháng 3. Người đầu tiên của đường dây này bị phát giác là một sinh viên năm thứ hai khoa điều dưỡng trường Ðại Học Y khoa Vinh, tên Phan Trọng Hiếu, 20 tuổi.









Bánh heroin nặng 2 kg vừa bị công an Nghệ An tịch thu. (Hình: báo Thanh Niên)


Theo hồ sơ của công an, ông Phan Trọng Hiếu, cư dân huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang giao hai bánh cần sa nặng gần 2kg cho một người khác thì bị bắt. Ông Hiếu khai đã mua hai bánh cần sa trên với giá 26 triệu đồng, tương đương 1,300 đô la, chuyển cho người khác để kiếm lời. Với hai bánh cần sa này, ông Hiếu lời khoảng 3 triệu đồng, tương đương 150 đô la.


Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của công an Nghệ An cho hay, ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa mọc lên một số “căn cứ” vận chuyển, phân phối ma túy. Các thành viên của đường dây này mua ma túy từ Lào về, rồi chia nhỏ, đưa vào thành phố Vinh để tiêu thụ. Người đầu tiên của đường dây này bị sa lưới công an lại là một sinh viên năm thứ hai trường Y.


Theo dư luận, tình trạng sinh viên dính đến các đường dây ma túy xuất hiện khá lâu, vì ít ai nghĩ rằng lớp người trí thức khoa bảng của Việt Nam lại dễ dàng dính đến ma túy. Nhiều người khác nói rằng, sinh viên là người đang rất cần tiền chi xài vào việc ăn học nên cũng rất dễ dính tới hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy đầy béo bở. Hơn nữa, sử dụng sinh viên vào việc vận chuyển ma túy cũng khá thuận lợi ở Việt Nam, vì họ thường đóng giả gia sư đi dạy kèm, ít bị nghi ngờ so với nhiều giới khác. (PL)

MỚI CẬP NHẬT