Thursday, March 28, 2024

Ngư dân Phú Yên điêu đứng vì tôm hùm chết hàng loạt


PHÚ YÊN (NV) –
Mấy ngày qua, nông dân tỉnh Phú Yên sốt vó vì tôm cá lăn ra chết, nhất là tôm hùm. Theo con số thống kê của tỉnh Phú Yên, tính trung bình mỗi ngày có khoảng 1 tấn tôm hùm chết.










Nguồn nước bẩn làm 50% tôm hùm chết trắng. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Theo báo Lao Ðộng, tôm hùm được nuôi rất nhiều tại các vùng thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Giá tôm hùm trên thị trường hiện nay khoảng 2.2 triệu đồng, tương đương 100 đô mỗi ký.


Nông dân được gọi là vua tôm hùm là ông Nguyễn Thành Nhơn, cư dân thị xã Sông Cầu cho biết có đến 60% trong số 20,000 con tôm giống của ông bị chết trắng ao.


Hồi năm 2011, vua tôm hùm thu lãi được khoảng 1 tỉ đồng, tương đương 50,000 đô la.


Thấy nuôi tôm hùm có lời, nhiều nông dân đua nhau tăng thêm đàn tôm giống nuôi trong lồng, nhiều gấp bốn lần so với số tôm giống được thả hồi năm rồi.


Tuy nhiên, từ giữa tháng qua cho đến nay, tôm hùm các vùng thuộc tỉnh Phú Yên ngã bệnh và chết hàng loạt. Người ta ước tính khoảng 40,000 con tôm giống nối đuôi nhau chết trắng đồng.


Nguyên nhân đầu tiên được coi là “sát thủ” của tôm hùm tỉnh Phú Yên những ngày qua là nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. (PL)

MỚI CẬP NHẬT