Saturday, April 20, 2024

Người bị tai nạn giao thông ngập bệnh viện Chợ Rẫy

SÀI GÒN (NV) – Chỉ trong 2 ngày Tết, bệnh viện Chợ Rẫy phải cấp cứu gần 260 ca tai nạn giao thông, tăng hơn Tết năm rồi đáng kể.

Phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy kín chỗ với bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ dẫn tin, theo thống kê mới nhất của bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn, tính từ 6 giờ sáng ngày 18 đến 19 tháng 2, 2015, tức từ 30 đến mùng 1 Tết, đã có tổng cộng 257 trường hợp điều trị tại khoa cấp cứu, trong đó có 162 trường hợp phải nhập viện.

Số người nhập viện vì tai nạn giao thông là 70 người so với 61 người ở cùng thời điểm năm ngoái. Trong đó có 57 trường hợp bị chấn thương sọ não, tăng 14 người, 5 trường hợp được xác định có rượu bia. Tính chung các ca chữa trị ngoại khoa và nội khoa đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Các bác sĩ tại đây cho biết, cứ 10 đến 15 phút là có một ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, khiến nhân viên, bác sĩ tại bệnh viện phải làm việc căng thẳng.

Theo Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, ngày 30 Tết, Việt Nam xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 38 người, bị thương 39 người.

Riêng ngày mùng 1 Tết, (tức ngày 19 tháng 2, 2015 ) thống kê tình hình tai nạn giao thông của Cục Cảnh Sát Giao Thông, Bộ Công An tiếp tục cho biết, Việt Nam có đến 76 vụ tai nạn, làm chết 50 người, bị thương 65 người. Trong đó, trên đường bộ xảy ra 73 vụ, làm chết 48 người, bị thương 64 người. Trên đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người.

Lực Lượng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ Việt Nam đã kiểm tra, giải quyết hơn 4,400 trường hợp vi phạm; nộp Kho Bạc Nhà Nước hơn 1.5 tỷ đồng; tạm giữ 66 xe hơi, 879 xe máy; tước 136 giấy phép lái xe.

Như vậy, chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán (từ 27 đến mùng 1 Tết), tại Việt Nam đã xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông, làm chết 164 người và bị thương 237 người. So với Tết Nguyên Đán 2014, số người chết tăng cao. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT