Friday, April 19, 2024

Nhập viện vì xài thuốc giảm cân


HÀ NỘI (NV)
– Bệnh béo phì làm khổ không ít người dân Việt Nam, từ “quý ông” cho đến “quý bà.”










Thuốc giảm cân làm nhiều người nhập viện. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Mới đây, Cục An Toàn-Vệ Sinh-Thực Phẩm Việt Nam cho hay có hàng chục cư dân Hà Nội được đưa vào bệnh viện cứu cấp vì dùng một loại thuốc giảm cân suốt một thời gian khá dài.


Loại thuốc này có nhãn hiệu là Lishou, mà theo báo Lao Ðộng là loại thuốc giả, có chứa một hoạt chất gây độc.


Cũng theo Cục An Toàn-Vệ Sinh-Thực Phẩm, hộp thuốc Lishou được bày bán tại Việt Nam chứa 40 viên quảng bá rầm rộ về tác dụng giảm cân. Tuy nhiên, tất cả những người dùng thuốc sau một thời gian đều bị rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp… đến nỗi phải vào bệnh viện cứu cấp.


Công bố của Cục An Toàn-Vệ Sinh-Thực Phẩm hôm 20 tháng 2 nói rằng nhãn hiệu “thực phẩm chức năng Lishou” có chứa hoạt chất Sibutramine làm tăng nhịp tim, gây rối loạn nhịp tim, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tim mạch.


Riêng tại Hà Nội, mặc dù đã bị cấm lưu hành khoảng một năm nay, loại thuốc giảm cân này vẫn tiếp tục bày bán tại hơn 10,000 nhà thuốc tây. Các tổ chức điều hành thị trường cho biết họ không “quản lý” nổi vì nhà thuốc tây quá nhiều mà nhân viên của họ thì quá ít.


Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cho biết tại Sài Gòn cũng có đến 100 nhãn thuốc “giúp giảm cân” được bán khắp các tiệm thuốc tây, gồm loại sản xuất trong nước cũng như nhập cảng từ Trung Quốc, Nam Hàn, Mỹ, Úc, Pháp, Nhật…


Nhiều cư dân Sài Gòn cũng đã phải vào bệnh viện cứu cấp sau một thời gian sử dụng thuốc giảm cân vì bị khó chịu và mang cảm giác “như không có sức sống.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT