Monday, April 15, 2024

Nhật bắt tiếp viên Vietnam Airlines tiêu thụ hàng ăn cắp


VIỆT NAM (NV)
Tin cảnh sát Nhật Bản bắt một nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines dính đến đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp đang gây chấn động dư luận tại Việt Nam. Ðại diện Vietnam Airlines đã lập tức lên tiếng khẳng định “không bao che bất cứ cá nhân nào lợi dụng nhiệm vụ để làm điều sai quấy.”









Các nữ tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. (Hình: VNExpress)


Báo mạng VNExpress dẫn nguồn từ báo Nhật Sankei Shimbun và Yomiuri Shimbun cho biết, nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị bắt tên Nguyễn Thị Bích Ngọc, 25 tuổi. Bà này đã bị cảnh sát Nhật Bản theo dõi từ tháng 9 năm rồi, vì nghi vận chuyển 21 món quần áo của kẻ gian trộm cắp tại các siêu thị Tokyo. Trị giá số hàng này vào khoảng 125,000 yen, tương đương 1,250 đô la.


Nguồn tin trên nói rằng, bà Bích Ngọc bị nghi vận chuyển 21 thùng quần áo từ khách sạn ở Osaka đến phi trường Kansai, trên chiếc xe bus dành riêng cho đoàn tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. Cảnh sát Nhật cũng cho hay, đang nắm trong tay một danh sách 20 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines dính líu đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp tại Nhật Bản. Năm người đã bị cảnh sát Nhật thẩm vấn, trong đó có một phi công, hiện nay những người này không có mặt tại Nhật Bản.


Báo Nhật còn nói rằng, bà Bích Ngọc buôn lậu quần áo hàng hiệu của Nhật Bản theo “đơn đặt hàng” của một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi, sinh sống ở Nhật. Tuy nhiên, bà Ngọc đã phủ nhận lời cáo buộc trên, cho rằng bà không biết số quần áo đó là hàng ăn cắp. Nghe đâu, bà Ngọc cũng bị nghi dính tới một đường dây vận chuyển hàng ăn cắp trị giá 3 triệu yen, tương đương 30,000 đô la hồi tháng 6, 2013 để lấy tiền công.


Cũng theo VNExpress, đại diện Vietnam Airlines tại Nhật Bản đã liên lạc với cơ quan điều tra của cảnh sát Nhật để tìm hiểu về nguồn tin trên.


Việt Nam Airlines cũng cho hay, phó tổng giám đốc hãng đã gặp đại diện Bộ Công An Việt Nam để yêu cầu phối hợp điều tra nội vụ. Ông này cho biết, Vietnam Airlines “không bao che, không tránh né” và hứa hẹn “xử lý nghiêm minh các trường hợp phạm pháp” của nhân viên mình.


Dư luận xôn xao về vụ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines dính líu tới các đường dây tiêu thụ hàng gian mới đây đã buộc hãng ra quyết định cấm tiếp viên xách hành lý loại lớn trong các chuyến bay quốc ngoại ngắn ngày. Quyết định này có vẻ như đã quá muộn trước tình thế vừa diễn ra tại Nhật như kể trên. (PL)

MỚI CẬP NHẬT