Thursday, March 28, 2024

Nổ lò nấu thép, 2 người chết, 6 người bị thương


HÀ NỘI (NV) –
Ít nhất 2 người chết và 6 người khác bị thương, sau vụ nổ lò nấu thép tại công ty cổ phần gang thép Hàn-Việt thuộc khu công nghiệp Quất Ðộng, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, vào tối khuya 9 tháng 3.



Anh Tạ Văn Toàn, một trong số những người bị thương, đang điều trị tại bệnh viện Thường Tín, Hà Nội. (Hình: ANTÐ)


Bốn ngày sau vụ nổ, theo trang mạng ‘bee.net.vn’, cơ quan điều tra cho biết, vụ nổ xảy ra tại cơ sở nấu thép do ông Nguyễn Văn Chuẩn (63 tuổi, ở Hồng Giang, Ðông Hưng, Thái Bình) làm chủ.


Theo ‘bee.net.vn’ tường thuật, “Khi các công nhân của công ty gang thép Hàn-Việt đang nấu thép thì lò nấu thép số 9 (trong tổng số 10 lò đang làm việc) nổ 2 tiếng liên tiếp khiến lò này bị bục nước. Rất may không ai bị thương.”


“Tuy nhiên, khoảng 2 phút sau, các công nhân tắt điện thì lò tiếp tục phát nổ lần thứ 3. Vụ nổ quá lớn làm thép đang nung chảy bắn văng ra ngoài. Anh Thân Văn Hùng là công nhân lò số 8 bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và chết tại bệnh viện Việt Ðức. Anh Lương Văn Ðạt, công nhân lò số 3, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Ðức, cũng tử vong sau anh Hùng 4 tiếng cùng ngày.


Hiện 6 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. (KN)

MỚI CẬP NHẬT