Thursday, April 18, 2024

Nổ nhà máy pháo, 24 chết, 97 bị thương

 
PHÚ THỌ (NV) – Một vụ nổ kinh hoảng như bom tấn xảy ra tại nhà máy làm pháo hoa của Bộ Quốc Phòng CSVN ở tỉnh Phú Thọ sáng ngày Thứ Bảy đã làm cho ít nhất 24 người chết và 97 người bị thương.

Số người chết mỗi ngày một tăng sau vụ nổ sáng Thứ Bảy tại nhà máy Z4 thuộc Công ty Z121 của Bộ Quốc Phòng CSVN đặt tại 2 xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. (Hình: TTVN)

Theo các bản tin từ Việt Nam, khoảng gần 8 giờ sáng ngày Thứ Bảy 12/10/2013, cư dân trong khu vực quanh nhà máy “Xí nghiệp Thuốc nổ-Pháo hoa” trực thuộc “ nhà máy Z121 – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghe thấy tiếng nổ lớn như tiếng bom, nhà cửa rung chuyển dữ dội.

Một đám cháy lớn với khói trắng bốc lên từ nhà máy vừa nói. Nhà cầm quyền địa phương vội vã ra lệnh di tản cư dân chung quanh. Điều đáng ghi nhận là nhà cửa của dân chúng rất gần với nhà máy có nhiều nguy cơ cháy, nổ như thế, thay vì phải tránh xa.

Tin tức cho hay mãi tới 12 giờ 30 các đám cháy mới được các đơn vị cứu hỏa của Bộ Quốc Phòng CSVN và nhà cầm quyền địa phương “khống chế”.

Hình ảnh vụ nổ kho pháo của nhà máy trực thuộc Bộ Quốc Phòng CSVN được người dân ghi lại từ xa. (Hình: Đất Việt)

Các xe cứu thương đã được vận dụng tản thương số lượng nạn nhân quá nhiều. Số nạn nhân thiệt mạng được loan tin cập nhật từng giờ vì thương tích quá nặng. Theo tờ Dân Trí tất cả các nạn nhân thiệt mạng và thương tích nghiêm trọng đều là công nhân của nhà máy.

Công ty nói trên là công ty duy nhất và độc quyền của nhà cầm quyền CSVN chuyên sản xuất pháo hoa phục vụ cho các dịp lễ lạt lớn. Sau khi vụ nổ xảy ra, báo Dân Trí nói Bộ Quốc Phòng CSVN “chính thức lên tiếng về vụ cháy nổ pháo hoa tại nhà máy Z121, tỉnh Phú Thọ. Nguyên nhân xác định ban đầu do thuốc nổ pháo hoa tự bốc cháy, gây cháy kho dẫn đến nổ và cháy lan sang phân xưởng sản xuất”.

Nhưng theo tờ Thanh Niên thì “Bước đầu, cơ quan chức năng cũng đã xác định được nguyên nhân vụ nổ là do sự cố kỹ thuật khiến thuốc pháo hoa bốc cháy gây cháy nổ và lan sang phân xưởng sản xuất. Ước tính có 17 nghìn thùng pháo hoa cháy trong vụ nổ này.”

Ông Hoàng Dân Mạc, phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ được báo Thanh Niên thuật lại nói phủ nhận tin “tự bốc cháy” của Bộ Quốc Phòng.

Hiện người ta chưa xác định được có bao nhiêu người mất tích. Chỉ biết cơ sở nhà máy nói trên sau tiếng nổ, không còn bao nhiêu dấu vết. Theo tờ Đất Việt, ngay những ngôi nhà ở các nhà máy Z121 600 mét hay 700 mét “cũng bị vỡ kính do ảnh hưởng từ vụ nổ.”

Một mái nhà của người dân ở gần nhà máy Z121 vỡ toác sau vụ nổ. (Hình: Dân Trí)

Báo Đất Việt thuật lại theo lời một nạn nhân vừa là công nhân của nhà máy, vừa là một phụ nữ đang có bầu cho biết “Chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Anh Đào (đang mang thai 4 tháng) cho biết phân xưởng Z1 nơi chị làm việc (chuyên sản xuất pháo hoa) có khoảng 100 công nhân. Khi nghe tiếng nổ lớn, mọi người liền chạy ra ngoài. Chạy được một đoạn, tiếp tục có một tiếng nổ vang trời khiến chị và nhiều người ngã dúi dụi. Đào bị thương ở phần đầu và bụng. Nén đau, chị ôm bụng bầu chạy được khoảng 1 km đường đồi thì ra tới Tỉnh lộ 314 và được một người dân đi xe máy giúp đỡ, đưa tới Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Thanh Ba cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Đào đã được chuyển tiếp tới BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ.”

Nguồn tin Đất Việt kể theo những người dân địa phương chứng kiến vụ việc cho hay, “nhiều nạn nhân trong  vụ cháy được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, quần áo bị xé rách. Một nam công nhân cho biết anh đã thoát chết trong gang tấc nhưng còn hàng chục anh em làm việc trong xưởng không thể tháo chạy kịp khi xảy ra vụ nổ.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT