Friday, March 29, 2024

Nữ sinh đấm đá, lột áo nhau để nam sinh quay phim


QUẢNG NINH – GIA LAI (NV)
Hai đoạn clip được tung lên mạng cho thấy cảnh nữ sinh trung học đấm đá nhau loạn đả, lột cả áo ngoài để lộ đồ lót gây xôn xao dư luận.


Vụ mới nhất xảy ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giữa hai nhóm nữ sinh trường trung học Bãi Cháy và Nguyễn Bỉnh Khiêm chiều ngày 1 tháng 4, 2014. Một video clip dài chừng 2 phút được tung lên Youtube cho thấy, một cô nữ sinh bị một nhóm nữ sinh trường khác nhào đến nắm tóc, đấm đá túi bụi, vật lăn ra đường. Nhiều nữ sinh khác đứng vây quanh chỉ để nhìn, chứ không ai cản ngăn vụ ấu đả. Có người còn bình thản quay phim để sau đó tung lên mạng cho mọi người “cùng xem.”









Nữ sinh đánh nhau để nam sinh quay clip tung lên mạng xã hội. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Chiều ngày 2 tháng 4, 2014, cán bộ lãnh đạo Sở Giáo Dục-Ðào Tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ đánh lộn, xuất phát từ chuyện cãi nhau giữa hai nữ sinh. Một cô tên là Nguyễn Hải Y., học lớp 10 trường Bãi Cháy và cô kia là Nguyễn Thị H., cùng học lớp 10 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hai cô này hẹn nhau đến một địa điểm ngoài trường học để gọi là “giải quyết mâu thuẫn.”


Tuy nhiên, khi vừa gặp nhau, phía cô H. chỉ có hai người, bị nhóm của cô Y. đông hơn, nhào đến đánh đấm túi bụi, giật tóc, xé áo… trước mặt người đi đường. Theo Sở Giáo Dục-Ðào Tạo tỉnh Quảng Ninh, công an phường Bãi Cháy và ban giám hiệu trường Bãi Cháy và trường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ điều tra sự việc và kỷ luật các học sinh dính líu đến vụ đánh đấm kể trên.


Vụ thứ hai xảy ra trước đó, ngày 24 tháng 3, 2014 tại trường trung học Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Từ vụ này, một loạt 5 học sinh bị cảnh cáo vì vi phạm nội qui học đường: đánh bạn, xúi giục, kích động người khác đánh nhau, không cản ngăn, còn quay phim bằng điện thoại rồi tung lên mạng xã hội.


Ðoạn video clip quay vụ này cho thấy, hai nữ sinh cùng học một trường vung tay đấm đá nhau ngay tại lớp học, giữa sự cổ vũ của một nhóm học sinh vây quanh. Có người còn hét lên, bảo cả hai “hãy lột quần áo của nhau cho mọi người coi chơi.”


Báo Tuổi Trẻ cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả này cũng chỉ vì trong giờ học, hai nữ sinh NTTH. và D. nói “không ưa nhau” rồi hẹn nhau “gặp để nói chuyện trong giờ ra chơi.” Khi vừa chạm mặt sau đó, H. lao vào đánh D. tới tấp trước sự cổ vũ của các học sinh có mặt. Nữ sinh NTTH, học lớp 10 bị buộc nghỉ học một thời gian.


Còn theo báo Tiền Phong, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau trong vụ này chỉ vì chuyện bất đồng về cách ăn mặc, rồi nhắn tin văng tục qua điện thoại. Cô này chạy sang lớp của cô kia, đóng chặt cửa rồi lao vào đánh bạn tới tấp dưới sự cổ cũ của nhóm học sinh đứng coi. Cô nữ sinh đánh bạn còn dọa sẽ “cho ăn đòn tất cả những ai hé răng kể lại câu chuyện.”


Trước đó là vụ hai học sinh tên Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Công Ðịnh của trường Tuy Hòa dùng dao đâm em Trần Văn Thông, 15 tuổi, học sinh lớp 9 trường trung học Lương Thế Vinh, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Rất may, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cứu cấp, đã qua cơn nguy kịch.


Vụ thầy trò đánh nhau tại trường trung học Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Ðịnh cũng đã gây xôn xao dư luận gần đây. Ông Trần Anh Tuấn, thầy giáo đã tát hai học sinh lớp 11 bị sa thải, còn một học sinh đánh thầy bị đuổi học tạm thời. (PL)

MỚI CẬP NHẬT