Friday, March 29, 2024

Nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh ghen hội đồng


THỪA THIÊN-HUẾ (NV) – Dư luận mạng xã hội đang xôn xao với clip về vụ nhóm 4 nữ sinh lớp 7 ở thành phố Huế đánh hội đồng một bạn nữ học cùng khối do ghen tuông được tung trên Facebook.



Dư luận bất bình trước hành động đánh bạn của nhóm nữ sinh. (Hình: Dân Trí cắt từ clip)


Trong đoạn video dài 2 phút 49 giây trên, một nữ học sinh lớp 7 lần lượt bị các bạn nữ lao vào đánh, dùng chân đá, dùng tay đấm tới tấp vào mặt. Tàn bạo hơn, nhóm học sinh này còn đạp bạn ngã lăn ra sàn nhà rồi tiếp tục đánh. Vừa đánh, các học sinh còn la hét, chửi mắng với những lời lẽ hết sức thô tục, lỗ mãng, mặc cho nạn nhân đã ra sức van xin, khóc lóc… vẫn không được buông tha.


Xác nhận với phóng viên báo Dân Trí, ngày 12 tháng 1, bà Trương Thị Thái Hằng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Huế cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều 28 tháng 12, 2015, sau khi kết thúc buổi thi học kỳ 1, nhóm nữ sinh do em N.T.X.N, học sinh lớp 7/4 dẫn đầu cùng với ba bạn nữ học cùng khối 7 chặn đánh hội đồng em N.T.H.H., học sinh lớp 7/1 cùng trường. Em H. bị đánh bầm tím ở nhiều nơi, mặt mũi bầm dập, chảy máu mũi…


“Tôi quá sốc, quá bất bình khi xem clip nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn ngay trong trường học. Không thể tin được những học trò của mình lại côn đồ và vô cảm như vậy. Đau xót quá,” bà Hằng nói.


Theo bà Hằng, lúc xảy ra sự việc, không cán bộ nào của nhà trường phát hiện nên không có ai can thiệp kịp thời. Chỉ đến khi một số em học sinh chạy đến báo cho Ban Giám Hiệu thì mới biết và ngăn chặn.


Tin cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do các em mâu thuẫn trong chuyện tình cảm yêu đương. Em H. cho biết, trước đó mình có chat với một nam sinh lớp 9 cùng trường trên Facebook. Sự việc xảy ra khi một nữ sinh trong nhóm đánh bạn đã được nam sinh trao quyền “kiểm soát” tài khoản cá nhân biết được và đã tổ chức truy hỏi, đánh bạn.


Sáng 11 tháng 1, nhà trường cùng công an phường Phước Vĩnh tổ chức cuộc họp, quyết định đình chỉ một năm học đối với bốn học sinh này. Tuy nhiên, phụ huynh của em H. đã trực tiếp gặp nhà trường xin để các em này được tiếp tục đến trường. Sau đó, nhà trường chỉ hạ bậc hạnh kiểm xếp loại yếu đối với những học sinh đánh bạn.


Phụ huynh nhóm nữ sinh đánh bạn đều cho biết, họ rất sốc khi xem clip đánh bạn của con mình. Họ vẫn chưa thể giải thích vì sao con gái họ lại có những hành động côn đồ như vậy. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT