Thursday, March 28, 2024

Nữ trang Trung Quốc đội lốt Ý đầy chợ Việt

VIỆT NAM (NV) – Ít người biết, đủ loại dây chuyền, lắc, nhẫn… dán nhãn “Made in Italy” xuất hiện đầy các cửa tiệm lớn, nhỏ tại Việt Nam thực chất là hàng của Trung Quốc. Vài năm trở lại, các loại nữ trang đội lốt này đánh bật hầu hết nữ trang cùng loại do Việt Nam sản xuất ra khỏi thị trường nội địa.

Theo Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, số công ty sản xuất các loại dây chuyền, lắc, nhẫn… trước đây tại Sài Gòn lên đến vài ngàn đơn vị. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, con số này chỉ còn khoảng 70.








Nữ trang được bày bán tại các tiệm vàng ở Sài Gòn. (Hình: vatgia.com)

Một ông chủ tiệm vàng ở chợ Bến Thành cho biết, loại nữ trang “Made in Italy” được mạ vàng 14 tuổi, hoặc mạ vàng trắng được ưa chuộng hơn hàng nội địa, mặc dù giá cao hơn ít nhất 15%. Ông này nói rằng hàng nhập có nhiều mẫu đẹp, bất chấp giá cao nên bán nhanh hơn, giúp ông thu được lời nhiều hơn.

Tin nữ trang Trung Quốc đội lốt Italy tràn ngập thị trường Việt Nam đã râm ran lâu nay. Ông Nguyễn Văn Dưng, chủ tịch Hội Mỹ nghệ – kim hoàn đá quý Sài Gòn xác nhận tin này. Ông Dưng nói rằng ở Sài Gòn hiện nay không có công ty nào nhập nữ trang về từ Italy để bán lại. Các công ty Việt lại càng không làm được việc trực tiếp nhập hàng từ Ý, vì giá hàng được tung ra sẽ vọt lên cao ngất, không thể cạnh tranh nổi với hàng nhập cảng từ Hồng Kông, Trung Quốc.


Một cựu trưởng phòng nữ trang của một công ty kinh doanh vàng bạc ở Sài Gòn trước đây còn xác nhận rằng, hầu hết nữ trang “Made in Italy” quả được sản xuất bằng công nghệ Ý, nhưng không phải tại Italy mà tại… Trung Quốc. Sau đó, nữ trang “công nghệ Ý” này được dán nhãn “Made in Italy” rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Cũng theo bà, một số khách hàng tỏ vẻ thản nhiên khi nghe tin này. Có người nói rằng sản phẩm Trung Quốc nhái của Ý vừa đẹp, vừa rẻ nên sẵn lòng bỏ tiền ra mua, bất chấp hàng Ý thật hay dởm. Bà này còn tiết lộ tin đã có nhà sản xuất đích thân mời bà sang Trung Quốc, HongKong đi thăm nhà máy, chọn mẫu mã nữ trang để nhập cảng về để bán.

Người ta không biết có bao nhiêu công ty Việt Nam đã sập bẫy của nhà sản xuất Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế hàng ngàn công ty sản xuất nữ trang đã biến mất khỏi thị trường tại Sài Gòn cho thấy, “chiêu độc” trên của người Trung Quốc đã sớm được thực hiện. (P.L)

MỚI CẬP NHẬT