Thursday, April 18, 2024

Nước bẩn, cá chết, người hết dám tắm sông


VIỆT NAM (NV) –
Sáng 13 tháng 2, một tuần lễ sau ngày cá đua nhau chết nổi trên mặt sông Cái Tàu, giám đốc nhà máy đạm Cà Mau nhận lỗi “thuộc về mình.”










Cá chết ở bờ sông Tiền vì nước bẩn. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Theo báo Tuổi Trẻ, ông Văn Tiến Thanh, giám đốc nhà máy đạm Cà Mau xác nhận “bộ xử lý nước thải bị hỏng trong giai đoạn chạy thử để ammoniac dò rỉ ra sông làm cá chết.”


Ông Thanh cho biết, dàn máy bị hư đã được sửa xong, nhưng không nói đến việc bồi thường.


Mặt khác, báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, sông Tiền chạy qua các tỉnh Ðồng Tháp, Vĩnh Long cho tới Tiền Giang ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Hàm lượng nhiều loại hóa chất độc hại tìm thấy trong dòng sông Tiền Giang vượt tỉ lệ cho phép đến hàng trăm, hàng ngàn lần.


Phúc trình mới nhất của Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang nói rằng nước sông Tiền chứa rất nhiều hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, thuốc sát trùng, cả vi trùng gây bệnh truyền nhiễm như Amoni, Coliform… Kết quả nhiều cuộc xét nghiệm của tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang đều cho thấy các loại chất rắn, sắt, Amoni… đều vượt khỏi ngưỡng cho phép.


Cuộc thử nghiệm mẩu nước tại 42 địa điểm nằm dọc theo sông Tiền thuộc tỉnh Ðồng Tháp cuối năm qua cho thấy, tất cả các chỉ tiêu quan trọng đều vượt tỉ lệ quy định, từ dầu mỡ cho đến các loại thuốc sát trùng, thuốc trừ sâu… Còn vi khuẩn Coliform gây bệnh đường ruột vượt đến 1,000 lần tỉ lệ cho phép trong khi vi khuẩn E.coli vượt đến 860 lần, và tại nơi thấp nhất cũng nhiều gấp 22 lần.


 


Hết thú tắm sông


 


Cụ Nguyễn Văn Thứ 84 tuổi, ngụ tại huyện Châu thành, tỉnh Tiền Giang cho biết không cư dân nào trong vùng còn dám tắm sông từ nhiều năm nay. Ông nói: “Không cần mang nước đi xét nghiệm rườm rà, chỉ cần nhìn những màng mỡ từ các cơ sở sản xuất và chế biến thủy sản chảy dài là ai nấy đều rởn óc. Những người không nhịn nổi chứng thèm lội sông sẽ lập tức bị nổi ghẻ, ngứa ngáy khắp người. Hôm Tết rồi, tôi dùng nước sông tưới kiểng thì bông bị héo tàn.”


Một ngư phủ tên Nguyễn Văn Tư ở gần đó cũng cho biết, nghề chài lưới 20 năm buộc ông thường xuyên ngâm mình dưới sông nên bị chứng ngứa ngáy kéo dài. Ông Tư cho rằng cá cơm, cá lòng tong hầu như bị tiệt chủng vì nước sông ô nhiễm quá độ.


Ông nói: “Chỉ còn có những loài cá thích ăn mỡ thích nghi được với độ ô nhiễm nên mới sống nổi. Nhưng nếu con người ăn loại cá này thì khác chi mình uống phải dòng nước bị ô nhiễm các loại cặn bã thải ra.”


Trong khi đó tại tỉnh Quảng Ngãi, báo Tuổi Trẻ dẫn lời của chính quyền huyện Bình Sơn chiều 12 tháng 2 cho biết, cá chết trắng đồng tại đây liên tiếp nhiều ngày qua. Nhà máy bio-ethanol Dung Quất thuộc công ty Nhiên Liệu Sinh Học Dầu Khí miền Trung tuôn chất thải ra ngoài là thủ phạm gây nên tình trạng trên. Giám đốc công ty xác nhận việc nhà máy xả 2,000 thước khối nước thải có chứa hóa chất ra ngoài trong khi đang chạy thử.


Báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, mùi hôi nồng nặc bốc từ nhà máy khiến nhiều cư dân phải di tản khỏi vùng để tránh ô nhiễm.


Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói sẽ đóng cửa nếu nhà máy không ngăn chận được tình trạng trên. (PL)

MỚI CẬP NHẬT