Saturday, April 20, 2024

Phái đoàn nghị sĩ Mỹ gặp 3 nhân vật đấu tranh dân chủ ở Việt Nam


LS Quân bị quản chế “giáo dục”; LS Ðài bị thẩm vấn
 

Nam Phương

HÀ NỘI 20-1 (NV)Phái đoàn 4 nghị sĩ Mỹ đã gặp 3 nhân vật đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, trao đổi các vấn đề thúc đẩy nhân quyền bên cạnh những ưu tư về tranh chấp biển Ðông.

Bốn nghị sĩ Mỹ chụp hình chung với 3 nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam tại khách sạn Metropole, Hà Nội buổi sáng ngày 20 tháng 1, 2012. (Hình trên BBC web)

Cuộc tiếp xúc đã diễn ra tại khách sạn Metropole, Hà Nội, sáng ngày 20 tháng 1, 2012 giữa các nghị sĩ John McCain, Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse và Kelly Ayotte với Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn và Luật Sư Lê Quốc Quân.

Hiện diện trong cuộc tiếp xúc còn có đại sứ Mỹ tại Hà Nội David Shear và các phụ tá của các nghị sĩ.

Trong cuộc nói chuyện điện thoại với báo Người Việt, LS Nguyễn Văn Ðài cho hay “Hai bên đã trao đổi về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân quyền rất xấu hiện nay và Quốc Hội Hoa Kỳ có thể làm gì để giúp cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp.”

Ông nhận xét là “Hai bên đã trao đổi chân tình và thẳng thắn mọi vấn đề. Các thượng nghị sĩ hứa sẽ quan tâm đến các kiến nghị của những người đấu tranh dân chủ và nhân quyền”.

Kể lại cuộc gặp mặt ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 19 tháng 1, Nghị Sĩ John McCain cho hay phái đoàn của ông đã đem vấn đề nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam ra nói nhưng đã bị ông Dũng gạt đi.

“Hôm qua ông (McCain) có nói chuyện với chính phủ Việt Nam (trong cuộc gặp mặt ông Nguyễn Tấn Dũng) về nhân quyền, nhưng CPVN nói giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hàng năm đã có đối thoại về nhân quyền, nên CPVN không muốn đề cập đến vấn đề nhân quyền.”

Dịp này, các nghị sĩ Mỹ cho hay họ cũng đề cập đến vấn đề tranh chấp biển Ðông với các lãnh tụ Hà Nội. Ðược biết, phái đoàn nghị sĩ Mỹ ngoài gặp ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh, họ còn gặp cả Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh.

“Ông McCain nói rằng Việt Nam hiện nay rất cần Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng cần Việt Nam để giữ hòa bình và ổn định ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.”

Sau cuộc tiếp xúc chỉ dài khoảng 45 phút vào buổi sáng thì LS Ðài đã bị công an bắt đi thẩm vấn vào buổi chiều suốt 3 tiếng đồng hồ từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối. Luật Sư Lê Quốc Quân thì nhận được giấy của phường Yên Hòa quận Cầu Giấy, Hà Nội, ngày 18 tháng 1, 2012 phải tới trụ sở phường để “dự cuộc họp công bố quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với ông Lê Quốc Quân thường trú tại phòng 504 – tòa nhà N09 – Tổ dân phố số 64, phường Yên Hòa”.

Có thể, nhà cầm quyền hình dung ra ông sẽ không tới nên giấy mời chỉ đề là “đại diện hộ 504-N#9 Tổ 64”. Tuy nhiên, cùng với tờ “Giấy mời này, LS Quân cũng phổ biến phóng ảnh của ‘Quyết định’ của phường Yên Hòa về ‘pháp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã’ 6 tháng có hiệu lực từ ngày 13 tháng 1, 2012 đến ngày 13 tháng 7, 2012”.

Có vẻ như biện pháp này tương tự phần nào như cách khống chế bà Bùi Minh Hằng hồi cuối năm ngoái khi nhốt bà vào trại “giáo dục” Thanh Hà ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo chí chính thống ở Việt Nam hoàn toàn nín lặng về cuộc gặp gỡ của 3 nhà đấu tranh dân chủ gặp các nghị sĩ Mỹ. Nhưng ngày hôm trước thì đưa tin chi tiết về cuộc gặp mặt giữa ông thủ tướng và ông chủ tịch Quốc Hội với họ.

TTXVN khi loan tin này chỉ đề cập tới việc ông Dũng nhờ các nghị sĩ Mỹ “tác động để chính phủ Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường và trao đổi quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Việt Nam; tăng cường hợp tác và hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh, nhất là vấn đề xử lý hậu quả chất độc da cam/dioxin, hỗ trợ Việt Nam đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng…”

Bản tin TTXVN nói ông Dũng “mong muốn hai nước nâng quan hệ lên tầm cao mới; nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư”. Nhưng bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton từng nói trong một dịp hồi năm ngoái ở Hawaii là Việt Nam cần cải thiện nhân quyền để có thể cải thiện quan hệ “lên tầm cao mới”.

Trong khi đó, từ Hoa Thịnh Ðốn, ngày 19 tháng 1 năm 2012, phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Ðông Nam Á Kurt Campbell cho hay giới dân cử Mỹ rất quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Theo bản tin của thông tấn xã AFP, ông Campbell lập lại lời phát biểu của bà Clinton mấy tháng trước là “Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa về nhân quyền để Hoa Thịnh Ðốn ủng hộ việc mở rộng quan hệ giữa hai nước”.

Tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội lên tiếng kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả các người đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt là LM Nguyễn Văn Lý, Tiến Sĩ Cũ Huy Hà Vũ.

“Không thể chấp nhận việc Việt Nam đàn áp các công dân của họ chỉ vì họ hành xử quyền công dân để vận động dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa”. Dân Biểu Jim McGovern, đồng chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền của Quốc Hội Hoa Kỳ phát biểu.

MỚI CẬP NHẬT