Wednesday, April 24, 2024

Phan Thiết: Phạt 5 trạm xăng gian lận hơn nửa tỷ đồng


BÌNH THUẬN (NV)
Cũng như hàng ngàn trạm xăng, dầu ở Việt Nam chuyên dùng mọi thủ đoạn để móc túi người tiêu thụ, 5 trạm xăng lớn ở Bình Thuận đã bị lật tẩy với nhiều gian lận.

Tuổi Trẻ dẫn tin, chiều 6 tháng 3, một lãnh đạo Chi Cục Quản Lý Thị Trường Bình Thuận, Sở Công Thương Bình Thuận) cho biết, 5 trạm xăng lớn ở Bình Thuận vừa bị phát hiện có nhiều sai phạm như bán xăng dầu không đạt chuẩn, phương tiện đo lường sai số vượt mức cho phép…


Cây xăng Hồng Lợi, một trong những nơi gian lận có tiếng ở Phan Thiết. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo đó, trong tháng 1, 2015, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh này tiến hành kiểm tra đối với nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu và phát hiện những sai phạm trên từ doanh nghiệp thương mại Hồng Lợi, số 779 Trần Hưng Ðạo và cửa hàng xăng dầu Ðông Phương Petro, số 213 Nguyễn Hội, thuộc thành phố Phan Thiết; doanh nghiệp Văn Mười, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình; doanh nghiệp xăng dầu Thành Ðạt, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân và trạm xăng Trần Vũ, Phan Thiết.

Các cây xăng này bị phạt và thu hồi số tiền thu lợi bất chính tổng cộng lên đến trên 560 triệu đồng, đồng thời buộc khắc phục hậu quả và tất cả các cây xăng đã nộp phạt.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã cử người vào mua một bình xăng 20 lít như khách hàng bình thường và có lấy hóa đơn bán lẻ của các trạm xăng. Sau khi nhân viên bơm xăng xong, số xăng này đã được đo lại bằng bình tiêu chuẩn thì 20 lít xăng bị… “ngót” mất 1.9-2.2 lít xăng.

Như vậy, các cây xăng này đã “móc túi” của người tiêu dùng tương đương từ 33,000-37,000 đồng/20 lít xăng dầu. Với sai số này, mỗi ngày các trạm xăng trên bỏ túi khoản tiền gian lận hàng triệu đồng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT