Thursday, March 28, 2024

Phi cơ Lào lâm nạn, 49 người chết, có 2 người Việt

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Một phi cơ của hàng không dân sự Lào bị rớt hôm Thứ Tư, có thể làm thiệt mạng tất cả 49 người từ 11 quốc gia trên phi cơ, trong đó có hai người Việt, theo nguồn tin chính phủ Lào.


Hai người mang quốc tịch Việt Nam có tên trong danh sách là Le Hue và Vuong Thi Gan. Một người khác tên Dao Thi Lieu nhưng mang quốc tịch Canada.

Bộ Giao Thông Vận Tải Lào cho hay, không có tin tức về người sống sót. Chiếc phi cơ gặp nạn thuộc loại ATR-72, hai cánh quạt, bay trên chặng đường dài 467 km.









Một chiếc máy bay loại ATR-72 của Lao Airlines (Hình: Getty Images)


Theo cơ quan điều hành công ty hàng không quốc doanh, có 44 hành khách và 5 người trong phi hành đoàn đi trên chuyến bay QV301 từ thủ đô Vientiane đến thành phố Pakse ở phía Nam Lào. Các tin tức trước đó cho hay có 39 hành khách trên phi cơ.


“Khi đang chuẩn bị đáp xuống phi trường Pakse, chiếc phi cơ gặp phải thời tiết rất xấu và rơi xuống sông Mekong,” theo bản thông cáo của Bộ Giao Thông.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Thái Lan, ông Sek Wannamethee, nói rằng tòa đại sứ Thái Lan tại Vientiane được thông báo chíêc phi cơ rớt khi còn cách phi trường Pakse khoảng 7 đến 8 km.


Danh sách hành khách trên phi cơ được cho biết có 44 người, gồm 17 người Lào, 7 người Pháp, 5 người Úc, 5 người Thái Lan, 3 người Nam Hàn, 2 người Việt Nam, với Canada, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Mỹ, mỗi quốc gia có một người.


Chính phủ Lào cho hay đang có các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người sống sót. (V.Giang)
 

MỚI CẬP NHẬT