Thursday, March 28, 2024

Phi trường Nội Bài ăn cắp cả trái cherry của Việt kiều


HÀ NỘI (NV) – Mang theo 2 thùng cherry từ Mỹ về Việt Nam, xuống đến phi trường Nội Bài, một Việt kiều Mỹ tức giận khi thấy thùng hàng có dấu hiệu cạy mở vơi mất 1/3, tổng cộng lên tới gần chục kg.



Thùng cherry đầy (ảnh trái) khi ở Mỹ và vơi mất 1/3 (ảnh phải) khi về đến Việt Nam. (Hình: VietNamNet)


Báo VietNamNet cho hay, trên Facebook cá nhân, ông Cody Vũ, Việt kiều Mỹ sống ở Atlanta, Georgia, cho hay ông và em trai từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh tại Nhật Bản và đến phi trường Nội Bài lúc 22 giờ 30 phút tối 31 tháng 5.


Tới khi nhận hành lý tại phi trường, ông Vũ phát hiện thấy thùng cherry có dấu hiệu bị mở, được dán lại bằng băng keo khác màu. “Lúc đó, mình đã nghi ngờ là bị mở thùng ra rồi nhưng không nghĩ hoa quả chúng cũng lấy, ai dè là bị trộm mất gần 1/3 và được dán lại bằng băng dính màu xám, trong khi ban đầu lúc đóng thùng ở Mỹ, thùng cherry đầy và dán bằng băng keo trong,” ông Cody Vũ viết.


Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, thông tin này hiện đã có tới hơn 4,000 lượt chia sẻ, với vài trăm bình luận, trong đó rất nhiều bình luận cho biết họ đã từng mất đồ như vậy.


“Chị em gửi socola và sữa về cho em còn bị móc mất anh ơi. Cherry ngon thế đời nào chịu tha,” một người khác nói.


“Bạn bay nhiều lần và mất đồ cũng nhiều lần như vậy rồi thì nên rút kinh nghiệm lần sau lúc cân xin luôn hóa đơn cân bao nhiêu kg để so sánh,” người khác khuyến cáo.


Song, cũng có bình luận cho rằng, chia sẻ của ông Cody Vũ là không đúng. Về điều này, ông Vũ cho rằng, cần nhìn nhận sự việc là phi trường của Việt Nam vẫn còn có những người xấu, và họ sẵn sàng ăn cắp và móc rạch đồ đạc của hành khách là có thật. “Cần lên án để loại bỏ chứ không phải bao che và để cho câu chuyện lắng xuống rồi mọi thứ lại lặp lại. Thế thì bao giờ chúng ta mới đi lên được và còn bao nhiêu người sẽ là bị hại như tôi. Và, đã ăn cắp thì 1 xu cũng là ăn cắp,” ông Vũ viết.


Tin cho hay, thực tế, hiện tượng hành khách đi máy bay về tới Việt Nam bị mất đồ khi gửi hành lý là chuyện không hiếm, nhất là khách bay quốc tế. Thống kê của Cục Hàng Không cho thấy, năm 2014 ghi nhận 48 vụ mất cắp hành lý, tài sản tại phi trường. Tính đến tháng 7 năm 2015, Cục Hàng Không đã tiếp nhận 23 tin báo mất tài sản. Tình trạng này đặc biệt gia tăng kể từ cuối năm 2014 . (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT