Thursday, March 28, 2024

Philippines từ chối ‘hộ chiếu lưỡi bò’ Trung Quốc


MANILA (NV) –
Chính phủ Philippines hôm 28 tháng 11 cho hay họ đã từ chối đóng dấu chiếu khán nhập cảnh cho công dân Trung Quốc vì cái bản đồ “Lưỡi Bò” nằm trong tấm hộ chiếu. Từ cuối tuần qua, loại hộ chiếu điện tử mới của Trung Quốc đã bị nhiều nước trong khu vực và cả Hoa Kỳ phản bác.









Một trang của cái hộ chiếu Trung Quốc in bản đồ có bao gồm (khoanh tròn) các khu vực đang tranh chấp trên Biển Ðông với một số nước ASEAN và với Ấn Ðộ. (Hình: AP photo)


Bộ Ngoại Giao Philippines loan báo viên chức di trú của họ sẽ chỉ phát một tờ chiếu khán nhập cảnh rời cho công dân Trung Quốc thay vì đóng dấu vào hộ chiếu này.


“Qua hành động này, Philippines tiếp tục duy trì sự phản đối Trung Quốc tuyên bố chủ quyền quá đáng chiếm gần hết Biển Ðông.”


Cuối tuần qua, Philippines cũng như Việt Nam đã chính thức phản đối hộ chiếu in hình Biển Ðông với 9 đoạn hàm ý tất cả vùng biển nằm trong phạm vi đó là thuộc chủ quyền Trung quốc.


Việt Nam, Ấn Ðộ đã từ chối đóng dấu chiếu khán nhập cảnh trên hộ chiếu của công dân Trung Quốc và nay tới lượt Philippines. Tất cả các nước đều cấp một tờ chiếu khán rời cho công dân Trung Quốc xin nhập cảnh.


Nếu đóng dấu cho phép nhập cảnh trên tờ hộ chiếu, sẽ bị hiểu lầm là công nhận chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc gồm cả cái “Lưỡi Bò” chiếm đến 80% Biển Ðông.


Nhiều khu vực của cái “Lưỡi Bò” đó liếm sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Brunei và Indonesia theo Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS).


Chính vì cái “Lưỡi Bò” ngang ngược này mà Trung Quốc đã xua tàu cản trở các cuộc khảo sát dò tìm dầu khí của Việt Nam ngay trên các vùng biển Việt Nam. Bắc Kinh cũng xua tàu đến áp lực tàu Philippines ở khu vực bãi đá ngầm Scarborough cũng như đe dọa Philippines đò tìm dầu khí ở vùng biển của chính nước này.


Hôm Thứ Tư, theo bản tin AFP, phát ngôn viên của tổng thống Philippines, hoan nghênh lời phát biểu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không công nhận cái hình “Lưỡi Bò” của Trung Quốc.


Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Anh quốc Telegraph, ông Surin Pitsuwan, tổng thư ký sắp mãn nhiệm của tổ chức ASEAN bày tỏ lo ngại các tranh chấp chủ quyền trên Biển Ðông “có thể trở thành một thứ Palestine khác ở Á Châu.”


Một Bộ Quy Tắc Ứng Xử được hô hào hoàn tất để tránh xung đột võ trang vì tranh chấp Biển Ðông đến nay vẫn bị Trung Quốc ngăn trở dù một Bản Tuyên Bố Ứng Xử đã đề ra từ 10 năm trước.


Tại Việt Nam, hơn 150 trí thức, chuyên viên, nhân sĩ đã cùng ký tên trên một bản tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh in hình “Lưỡi Bò” lên hộ chiếu.


Bản tuyên bố viết, “Chúng tôi, những người ký tên vào tuyên bố này, cực lực phản đối hành động khiêu khích mới của nhà cầm quyền Trung Quốc cho in đường 9 đoạn bao trùm hầu hết Biển Ðông (thường gọi là đường “lưỡi bò”) lên hộ chiếu cấp cho công dân nước mình. Hành động được tính toán này cho thấy nhà cầm quyền Trung Quốc ngoan cố tiếp tục thực hiện mọi thủ đoạn nhằm thôn tính Biển Ðông, mở đường cho những bước leo thang mới của Trung Quốc trực tiếp xâm phạm chủ quyền quốc gia của các nước có liên quan trên Biển Ðông, uy hiếp nghiêm trọng hòa bình và ổn định trong khu vực.”


Bản tuyên bố đồng thời nhấn mạnh, “Bước đi mới này bóc trần sự giả dối của các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi nói tại Ðại Hội 18 của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc cũng như tại hội nghị cấp cao Ðông Á lần thứ 7 mới đây về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước ven Biển Ðông.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT