Thursday, March 28, 2024

Quà Tết xa xỉ lại đắt hàng


SÀI GÒN (NV) –
Với những kẻ nhiều tiền, hoặc cần biếu xén những chỗ quan quyền cần nhờ vả, người ta sẵn sàng mua các loại quà xa xỉ đắt tiền và đặc biệt.

Dưa thỏi vàng là mặt hàng đắt khách nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012 sắp đến. (Hình: Lao Ðộng)

“Bên cạnh những giỏ quà Tết bình dân có giá trung bình từ 200,000 đồng đến 700,000 đồng, năm nay, thị trường quà Tết nổi bật với các món quà “đẹp”, “độc” và “đắt” dành riêng cho giới kinh doanh.”

Báo Lao Ðộng kể như vậy về những loại quà tết lạ như “dưa thỏi vàng” hoặc “yến sào.”

Theo bài viết này, một cặp dưa hấu có hình thỏi vàng “Thần Tài Gõ Cửa” có giá không dưới 6 triệu đồng (khoảng $300 USD) một cặp. Hoặc bưởi Năm Roi được ép phát triển theo hình hồ lô cũng có giá từ 3 triệu đồng ($150 USD) tới 5 triệu đồng ($250 USD) một cặp.

“Các sản phẩm đồ trang trí độc đáo cũng nằm trong danh sách các món quà Tết ‘lạ’ và ‘độc.’ Có thể kể đến như đồ khảm thuỷ tinh, tranh khảm nạm hình rồng, cây giả làm từ vật liệu quý, tranh phong thuỷ dát vàng, cầu phong thủy thạch anh, tỳ hưu đá đen, tỳ hưu cóc xanh, tử thủy tinh động, thất tinh trị, rồng phượng chầu chữ hỷ, cửu long tranh châu, rồng chế tác từ gỗ lim, đôi lục bình từ gỗ lim… Các mặt hàng này có giá từ vài triệu đến chục triệu, cá biệt có thể lên đến trăm triệu đối với các mặt hàng được chế tác từ nguyên liệu quý.” Báo Lao Ðộng nói.

Yến sào – món quà xa xỉ nhưng bán chạy. (Hình: Lao Ðộng)

Bên trên những thứ đó, còn có những món quà biếu tết “siêu cao cấp” như các hộp vi cá mập, yến sào với giá tùy loại từ 10 triệu đồng ($500 USD) đến 150 triệu đồng ($7,500 USD).

Lại còn phải kể đến các loại “rượu ngoại” nổi tiếng và đắt tiền, nhân sâm đặc biệt của Hàn quốc, xì gà Cuba mà những kẻ trong các ngành kinh doanh thường mua để lễ lạt những nơi cần phải “qua lại.”

MỚI CẬP NHẬT