Thursday, March 28, 2024

Quân đội Việt Nam ‘tự chế được nhiều loại vũ khí’

 


HÀ NỘI (NV) Báo Quân Ðội Nhân Dân (QÐND) hôm 5 tháng 2, loan tin: “Các nhà khoa học thuộc Viện Vũ Khí, Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng, đã hoàn thành đề tài khoa học ‘Nghiên cứu thiết kế, chế thử súng bắn tỉa cỡ nòng 12.7mm.’”








Chiến hạm Ðinh Tiên Hoàng Việt Nam mua từ Nga. (Hình: Blog Thiềm Thừ)


Tin này được loan nhân dịp “Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Nha Nghiên Cứu Kỹ Thuật – đơn vị tiền thân của Viện Vũ Khí (4/2/1947-4/2/2012).”


Trong dịp này, tờ QÐND cũng tiết lộ nhiều loại vũ khí khác do quân đội Việt Nam tự chế được, điều hiếm thấy công khai trên báo chí.


Theo lời tờ báo, “Việc sản xuất loại súng bắn tỉa cỡ nòng 12.7mm do ‘nhóm nghiên cứu đã phối hợp với nhà máy Z111 chế thử thành công.’”


Theo mô tả, súng này “có kích thước phù hợp, trọng lượng 12.5kg, hộp tiếp đạn 5 viên, sơ tốc đầu đạn 840m/s, tầm bắn hiệu quả 1,200m. Qua thử nghiệm cho thấy, súng bắn đạt độ trúng, độ chụm cao, bảo đảm độ bền và hoạt động tin cậy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.”


Vẫn theo QÐND, “Súng bắn tỉa cỡ nòng 12.7mm hiện đang được quân đội nhiều nước sử dụng. Súng có thể dùng để tiêu diệt hiệu quả nhiều loại mục tiêu như người, xe chỉ huy, xe thiết giáp chở quân…”


Tin của tờ QÐND nói rằng Viện Vũ Khí cũng đã đưa vào sản xuất và trang bị cho quân đội các loại vũ khí khác như, “Súng và đạn cối 100mm; súng và đạn chống tăng B41-M; súng và đạn B40 sát thương; súng và đạn chống tăng PG-9; đạn lựu phóng 40mm kiểu 548B; súng và đạn pháo chiến dịch 122 D74, 130M46, 152-D20; lựu đạn LD-01…”


Viện này cũng được nói là “đã thực hiện được 54 đề tài các cấp và trang bị cho quân đội như: Súng phòng không 12.7mm kiểu NSV; Súng đại liên PKMS; Súng lựu phóng bán tự động MGL; Súng Microuzi; Ðạn cối tăng tầm 60, 82 và 100mm; Súng và đạn cối triệt âm 50mm; Kính ngắm đêm cho súng SPG-9; Kính điểm đỏ cho súng M-79; Kính ngắm quang học cho súng máy phòng không 12.7mm…” 


Hiện đại hóa quân đội 


Quân đội Việt Nam trong những năm gần đây liên tục được hiện đại hóa với ngân sách quốc phòng hơn 2.6 tỷ đô la năm 2010 và liên tục mua sắm vũ khí hiện đại.


Hôm 4 tháng 2 vừa qua, Việt Nam đang đàm phán để mua thêm hai chiếc chiến hạm hạng Gepard 3.9 của Nga để tăng cường khả năng cho lực lượng hải quân quá cũ kỹ và yếu kém.


Bản tin báo Ðất Việt hôm Thứ Bảy khi đưa tin này nói rằng: “Dự kiến sau khi kết thúc đàm phán, tàu Gepard 3.9 thứ ba sẽ được Nga khởi đóng cho Hải Quân Việt Nam trong năm 2012.”


Việt Nam đã từng mua hai chiếc hộ tống hạm Gepard 3.9 và đặt tên là Ðinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012). Các tàu này được trang bị hỏa tiễn chống chiến hạm Kh-35E tầm bắn 130km với sức tàn phá và tiêu diệt các loại tàu lên đến 5,000 tấn, và các hỏa tiễn phòng không.


Không có thông tin chính xác các tàu này Việt Nam mua với gia bao nhiêu, trả bằng cách nào hay trả bằng nông thủy sản, tin tức trên thị trường nói mỗi chiếc trị giá khoảng $150 triệu USD.


Việt Nam cũng đã ký mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo mà tin tức gần đây nói chiếc đầu tiên sẽ nhận được vào năm 2014. Hiện một số sĩ quan và thủy thủ tàu ngầm đang được huấn luyện ở Nga.


Hồi tháng 12 năm 2011, Nga cũng bàn giao cho Việt Nam thêm 4 chiến đấu cơ Sukhoi 30, nâng tổng số máy bay loại này bán cho Việt Nam đến nay là 20 chiếc.


Việt Nam đã lần lượt mua của Nga 4 chiếc Sukhoi-30 đầu tiên vào năm 2004, tám chiếc vào năm 2009, và tháng 2 năm 2010 ký hợp đồng mua thêm 12 chiếc nữa


Tin cho hay là theo hợp đồng, Nga còn nợ Việt Nam 4 chiếc nữa và sẽ giao hàng nội trong năm 2012. Nếu hợp đồng hoàn tất, đến cuối năm 2012, Việt Nam sẽ có một phi đội chiến đấu cơ Su 30 gồm 24 chiếc. (KN)

MỚI CẬP NHẬT