Thursday, March 28, 2024

Quan khuyên dân nên thuê nhà, đừng mua


VIỆT NAM (NV)
Tại cuộc họp sáng 14 tháng 2, Phó Thủ Tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải lần đầu tiên ca ngợi loại nhà cho thuê là “mô hình của tương lai.”


Ông này nói rằng chỉ có phát triển mạnh thị trường nhà cho thuê thì Việt Nam mới đáp ứng được nhu cầu về nhà ở của toàn xã hội.










Nhà chung cư mọc như nấm tại Hà Nội. (Hình: VNExpress)


Không còn “ngạo nghễ” với hình ảnh của một Việt Nam “rừng vàng, biển bạc,” ông Hoàng Trung Hải tự nhận “nước ta đất chật, người đông, cho nên chớ khuyến khích sở hữu cá nhân về nhà đất, vì không đủ đất để xây nhà ở cho người dân.”


Ông Hải cũng so sánh tỉ lệ nhà cho thuê 90% tại các quốc gia lân cận trong khi chỉ có 10% lượng nhà ở Việt Nam được dùng để cho thuê, đặc biệt tại Sài Gòn và Hà Nội.


Ông Hải nói: “Cứ như thế này thì không thể đáp ứng đủ chỗ ở cho người dân.”


Ông Hải còn cho biết, nhà chung cư sẽ chiếm 80% các dự án địa ốc tại Sài Gòn và Hà Nội trong vòng ba năm tới.


Theo báo mạng VNExpress, Bộ Xây Dựng Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu một đề án nhà cho thuê từ 3 tháng trước nhưng “đỉnh đỉnh” đến nay ông Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải mới đặt vấn đề phát triển thị trường nhà cho thuê.


Theo dư luận, ý tưởng được cho là sự khởi xướng độc đáo của ông phó thủ tướng còn lâu mới thực hiện được vì Việt Nam chưa đủ luật pháp giải quyết mọi cuộc xung đột phát sinh. Hơn nữa, lợi tức tính theo đầu người của người Việt Nam – được coi là yếu tố quyết định của mọi thị trường, hiện nay còn quá thấp. Không đủ tiền để ăn, sống và chữa bệnh, không ai dám bỏ tiền ra thuê nhà để ở.


Còn một điều quan trọng khác thử thách năng lực điều hành của chính quyền Việt Nam là việc bảo đảm tiện nghi tối thiểu của cuộc sống người dân.


Một khi để xảy ra tình trạng cúp điện, mất nước và thậm chí là cháy nổ liên tiếp thời gian qua, chính quyền chỉ làm người dân thêm sợ nhà chung cư, loại nhà dễ cho thuê nhất hiện nay tại Việt Nam. (PL)

MỚI CẬP NHẬT