Saturday, April 20, 2024

Quảng Bình là tỉnh nghèo, nhưng lãnh đạo xài vung tay

QUẢNG BÌNH (NV) Một phúc trình mật vừa được tiết lộ tố cáo các lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tiêu xài “vung tay quá trán” nhờ tiền “chùa,” bất chấp ngân sách thiếu trước, hụt sau.







Công xa tỉnh Quảng Bình đậu trước quán nhậu cuối giờ làm việc. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong trích dẫn phúc trình này nói rằng riêng sáu tháng cuối năm 2012, tỉnh Quảng Bình đã “tuôn” công quỹ cho 26 cơ quan công quyền mua xe hơi. Trong số này, có 17 đơn vị được “rót” 100% ngân sách. Chín đơn vị còn lại được “hỗ trợ” từ 20,000 cho đến 25,000 USD để mua công xa đi thoải mái. Thống kê của chính quyền tỉnh này còn cho biết, tổng số ngân quỹ của tỉnh Quảng Bình dùng để mua sắm công xa tính đến nay lên tới 17 tỉ đồng, tương đương 850,000 USD.


Giải thích về hiện tượng đua nhau mua sắm công xa đắt tiền “làm chân” cho cán bộ lãnh đạo, chính quyền tỉnh Quảng Bình nói rằng vì trước đây tỉnh thi hành “lệnh hạn chế” của chính phủ nên năm nay phải mua sắm “hàng loạt để bù lại”.


Không chỉ mua sắm xế hộp bạc tỉ mới tinh để ngồi đi họp, cán bộ tỉnh Quảng Bình còn đua nhau xuất ngoại gọi là “tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm; tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc khảo sát tình hình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, v.v..”


Chỉ trong vòng hai năm trở lại đây, người ta đếm được đến 98 đoàn với tổng cộng 782 lượt cán bộ của tỉnh Quảng Bình xuất ngoại vì các “mục tiêu” kể trên. Ðáng nói là họ không đi ngoại quốc bằng tiền túi, mà bằng ngân quỹ nhà nước, tức bằng tiền thuế của người dân. Tổng cộng số tiền dành cho cán bộ tỉnh Quảng Bình xuất ngoại lên đến 10 tỉ đồng, theo tiết lộ của chính quyền tỉnh này, tương đương nửa triệu đô trong vòng ba năm trở lại đây.


Báo Tiền Phong còn trích dẫn dư luận nói rằng cán bộ Quảng Bình xuất ngoại đông đảo hơn tỉnh nào hết nhưng không hề thấy lợi lộc. Dư luận cũng đồn đãi rằng có một số đoàn cán bộ cao cấp của tỉnh Quảng Bình nói xuất ngoại vì mục đích công vụ. Tuy nhiên, một vài thương nhân đi theo các nhà lãnh đạo này lại tiu nghỉu vì đến nơi chẳng thấy ai – gọi là phía “đối tác,” xuất hiện để đón tiếp ở nước ngoài.


Một số người còn cho biết, có cán bộ lãnh đạo xuất ngoại còn dắt theo vợ con, xài bằng chính ngân quỹ của tỉnh nhà. Nói chính xác hơn, ngân quỹ của tỉnh nghèo đang bị thâm hụt trầm trọng.


Phúc trình trên còn nói, suốt ba năm qua, tỉnh Quảng Bình bị thâm thủng không dưới 80 tỉ đồng, tương đương 4 triệu USD mỗi năm.


Báo Tiền Phong cũng cho biết thêm, hiện có hai đoàn cán bộ tỉnh Quảng Bình đang “công du” Nhật Bản và Singapore, bất chấp lệnh của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng hô hào phải “hạn chế đi ngoại quốc theo tinh thần thắt lưng buộc bụng”. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT