Monday, April 22, 2024

Quảng Nam: Cháy tàu câu mực, không rõ nguyên nhân

QUẢNG NAM (NV)Lại thêm một chiếc tàu câu mực đang neo đậu ở cảng Tam Giang bốc cháy thiêu rụi toàn bộ. Ðây là vụ cháy tàu thứ 3 ở nơi này mà không rõ nguyên nhân, gây hoang mang cho ngư dân.


VNExpress dẫn tin, sáng 5 tháng 3, 2015, ông Phạm Văn Châu, phó chủ tịch xã Tam Giang, huyện Núi Thành, cho biết lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy tàu câu mực ở cảng Tam Giang.









Chữa cháy tàu câu mực của ngư dân Huỳnh Văn Trí. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. (Hình: VNExpress)


Tin cho biết, khoảng 23 giờ 30 phút tối 4 tháng 3, chiếc tàu câu mực của ngư dân Huỳnh Văn Trí, ngụ thôn Ðông Xuân, xã Tam Giang đang neo đậu ở cảng cá An Hòa, thôn Ðông Xuân, bỗng dưng phát lửa bốc cháy dữ dội.


Ngay sau khi phát giác sự việc, người dân cùng nhau dập lửa và thông báo cho lính cứu hỏa, công an tỉnh Quảng Nam. Song, đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng 5 tháng 3, ngọn lửa mới được dập tắt với hiện trạng toàn bộ con tàu bị thiêu rụi, ước tính ban đầu thiệt hại hơn 4 tỷ đồng (khoảng $198,000 USD).


Trong vòng 10 ngày từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, 2014, tại xã Tam Giang liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy tàu câu mực gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Trong 2 vụ cháy tàu vừa kể, cho đến nay vẫn không kết luận được nguyên nhân từ đâu, do toàn bộ con tàu bị thiêu rụi, không còn dấu vết.


Ông Phan Văn Châu, phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, cho biết thêm: “Các vụ cháy tàu ở đây đều diễn ra lúc nửa đêm và bất ngờ nên sau khi dập tắt thì con tàu gần như bị hư hại hoàn toàn, thiệt hại rất lớn,” ông Châu nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT