Friday, March 29, 2024

Quảng Ninh mời ngoại quốc xây sòng bạc $4 tỉ


QUẢNG NINH (NV) –
Ðể xây dựng “khu du lịch mang tầm vóc quốc tế” tại Quảng Ninh bên cạnh một vịnh Hạ Long kỳ quan thế giới, chính quyền tỉnh này đang mời mọc giới đầu tư đổ 4 tỉ đô la cho dự án casino. Nếu tính cả một sân bay quốc tế mang tên Vân Ðồn, tổng trị giá gọi thầu của Quảng Ninh cho 16 dự án lên đến 5 tỉ đô la.










Sơ đồ dự án casino tại tỉnh Quảng Ninh. (Hình: VNExpress)


Theo báo mạng VNExpress, tất cả 16 dự án xây dựng khu liên hợp du lịch-sòng bài-sân bay quốc tế này sẽ được giới thiệu tại một hội nghị tổ chức tại Hạ Long cuối tháng 2 sắp tới.


Theo Giám Ðốc Sở Kế Hoạch-Ðầu Tư Trần Ðức Lâm thì đây là “cơ hội lớn để Quảng Ninh thúc đẩy hoạt động đầu tư của ngoại quốc tại tỉnh nhà trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy khó khăn.” Ông Lâm còn thú nhận rằng hiện nay tỉnh không có vốn nên phải “gọi vốn.”


VNExpress cũng cho biết, trong suốt 23 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã “thu hút” tổng cộng 3.7 tỉ đô vốn đầu tư 89 dự án trực tiếp của các công ty ngoại quốc. Tuy nhiên, nguồn vốn giải ngân của các dự án đầu tư này chỉ mới đạt được 19%, trung bình khoảng 12%/năm.


Trong khi đó, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành “bật mí” tin nói rằng đã có một đại công ty Nam Hàn “ngấm nghé” dự án này.


Ông cũng cho biết, khu casino Quảng Ninh tọa lạc trên diện tích rộng 2,000 ha tại xã Vạn Yên, huyện Vân Ðồn, nằm sát bờ Biển Ðông và về phía Ðông Bắc thành phố Hạ Long.


Cũng theo ông Thành, “một phần trong tổng thể” dự án casino đã được Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh đang đầy hy vọng sẽ biến huyện nông thôn Vạn Yên thành một thành phố du lịch mang “tầm vóc quốc tế.”


Riêng về dự án xây dựng sân bay trị giá 1 triệu đôla lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, ông Nguyễn Văn Thành cũng cho rằng sân bay này “có vị trí địa lý thuận lợi vì có thể bay tới phần lớn các quốc gia Ðông Nam Á trong một thời gian chưa tới hai tiếng đồng hồ.”


Ðược biết hiện nay toàn thế giới có khoảng 4,750 sòng bài, nổi tiếng nhất là Las Vegas rồi tới Macau.


Còn tại Việt Nam đến nay chỉ mới có một ít sòng bài được phép mở tại Ðồ Sơn, sòng bài duy nhất tại miền Bắc Việt Nam, chỉ dành cho người ngoại quốc. (PL)

MỚI CẬP NHẬT