Thursday, March 28, 2024

Quảng Trị: Ba trẻ sơ sinh thiệt mạng là ‘bị tiêm nhầm thuốc’


QUẢNG TRỊ (NV)
Một phúc trình được công bố hôm 1 tháng 4, 2014 của công an tỉnh Quảng Trị khiến dư luận bàn hoàng: một loạt 3 trẻ sơ sinh chết tại huyện Hướng Hóa hồi tháng 7 năm rồi vì bị chích nhầm thuốc.









Trẻ sơ sinh thiệt mạng vì bị tiêm nhầm thuốc. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Một tuần lễ trước đó, công an tỉnh Quảng Trị đã bắt bà Nguyễn Thị Thuận, y tá tùng sự tại bệnh viện Hướng Hóa, người trực tiếp chích vaccine viêm gan B làm chết 3 trẻ sơ sinh. Hai ngày sau nữa, công an Quảng Trị đã thẩm vấn một loạt 7 cán bộ của bệnh viện Hướng Hóa liên quan đến vụ này.


Theo báo Người Lao Ðộng, cái chết của ba trẻ sơ sinh xảy ra chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi được chích ngừa, giữa tháng 7, 2013 đã gây xôn xao dư luận. Cha mẹ của các nạn nhân xấu số, gồm các ông bà Hồ Văn Hang, ngụ tại xã Thuận; Nguyễn Thị Nga, ngụ tại thị trấn Lao Bảo; và một sản phụ tên Hà, ngụ tại huyện Khe Sanh, đều thuộc thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.









Bức ảnh khiến nhiều người khó cầm được nước mắt. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Ngay sau khi sự kiện gây chấn động xảy ra, ông Nguyễn Văn Thiện, phó giám đốc bệnh viện Hướng Hóa tiết lộ tin nói rằng, người trực tiếp chích vaccine ngừa viêm gan siêu vi B cho 3 trẻ sơ sinh trên là bà Nguyễn Thị Thuận. Ông Thiện cho rằng, bà Thuận rất đáng tin cậy về độ dầy nghề nghiệp vì đã có trên 20 năm kinh nghiệm tiêm chủng và phục vụ tại khoa sản. Ông này cũng cho biết, bệnh viện đã được Trung Tâm Y Tế Dự Phòng huyện Hướng Hóa cung cấp vaccine mới hồi đầu tháng 7, 2913, có hạn sử dụng đến năm 2015.


Mặt khác, theo giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh Quảng Trị, kỹ thuật chích ngừa của bệnh viện Hướng Hóa “không sai vào đâu được.” Sở Y Tế huyện Hướng Hóa cũng cam đoan “không tìm thấy bất kỳ sai sót nào trong quá trình tiêm chủng làm chết trẻ sơ sinh.”









Mang trẻ đi chích ngừa, giống như đánh đố với tử thần. (Hình: Sức Khỏe và Dinh Dưỡng)


Cuộc điều tra của công an tỉnh Quảng Trị kéo dài gần một năm trời cuối cùng tìm được chứng cứ cho thấy, bà Nguyễn Thị Thuận đã tiêm nhầm một loại thuốc khác thay vì vaccine làm 3 trẻ sơ sinh tử vong. Kết quả cuộc điều tra nói rằng loại thuốc được dùng để tiêm cho bé có chứa độc chất và một loại thuốc gây mê.


Hiện nay, tình hình chích ngừa vaccine Quinvaxem “5 trong 1” tại Việt Nam chưa trở lại bình thường vì phụ huynh vẫn còn rất hoang mang về điều gọi là “sốc phản vệ” khiến trẻ có thể bị thiệt mạng.


Tại tỉnh Lâm Ðồng, ba tháng đầu năm 2014, số trẻ chích ngừa “5 trong 1” chỉ đạt khoảng 20% tổng số trẻ trong độ tuổi cần được chích ngừa. (PL)

MỚI CẬP NHẬT