Friday, April 19, 2024

Sài Gòn có nguy cơ bùng phát dịch viêm não

 


SÀI GÒN (NV) Sáng 16 Tháng Giêng, Sở Y Tế Sài Gòn đã mở cuộc họp khẩn cấp để tìm cách dập dịch viêm não đang bùng phát tại khu chế xuất Tân Thuận thuộc quận 7, Sài Gòn.








Biến chứng của bệnh viêm não mô cầu. (Hình: Vietnam Net)


Báo Tuổi Trẻ trích dẫn nguồn tin của Trung tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn cho biết, cuộc xét nghiệm trước đó cho thấy có 30 trường hợp dương tích với vi khuẩn “não mô cầu type C” tại nhà máy FAPV tọa lạc trong khu chế xuất Tân Thuận ở quận 7, Sài Gòn. Vi khuẩn này gây bệnh viêm màng não với những biểu hiện trước tiên là sốt, đau họng, đau đầu, nôn mửa, cứng cổ…


Theo ông Giám Ðốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn Trần Phủ Mạnh Siêu thì nhiều công nhân các nhà máy lân cận của khu chế xuất đã bị lây nhiễm loại vi khuẩn nói trên.


Ông Siêu nói rằng công nhân khu chế xuất bị lây nhiễm từ các khu nhà trọ kế cận. Cũng theo ông, đáng sợ hơn là hàng chục ngàn công nhân khu chế xuất – khó biết được ai nhiễm và ai chưa bị nhiễm vi khuẩn “não mô cầu type C,” sắp tỏa đi “bốn phương tứ hướng” trên đường về quê ăn Tết. Những người bị nhiễm vi khuẩn sẽ là nguồn lây lan nguy hiểm chưa từng có, đặc biệt trong dịp Tết này.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, biện pháp ngăn ngừa bệnh dịch đầu tiên được áp dụng bằng cách cho hơn 6,000 công nhân nhà máy FAPV và 2,000 cư dân quận 9 uống thuốc “dự phòng bắt buộc.”


Tại quận 9 trước đó có một bệnh nhân dương tính với “não mô cầu type C.”


Ngoài ra, ông Siêu khuyên những người bị sốt và đau họng nên súc miệng bằng nước muối mỗi ngày ba lần và uống mỗi ngày hai viên thuốc “dự phòng” kéo dài trong năm ngày.


Hôm 16 Tháng Giêng, phó cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng trực thuộc Bộ Y Tế Việt Nam khẩn cấp yêu cầu Sở Y Tế Sài Gòn và Nam Ðịnh “giám sát chặt chẽ ổ dịch viêm não mô cầu vừa được phát giác tại đây.”


Ca viêm não mô cầu đầu tiên tại Việt Nam trong năm 2012 là một bệnh nhân 21 tuổi, cư dân tỉnh Nam Ðịnh được khám phá hôm 14 Tháng Giêng.


Cục Y Tế Dự Phòng Việt Nam cho biết, trong mười năm qua, mỗi năm Việt Nam có 650 người bị viêm màng não mô cầu. Riêng năm qua có 305 người mắc bệnh này và 4 người bị thiệt mạng.


Từ đầu năm 2012 cho đến nay, có ba người bị viêm màng não mô cầu gồm 2 trường hợp tại phường Phú Mỹ, quận 7, Sài Gòn và một trường hợp tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Theo Vietnam Net thì Cục Y Tế Dự Phòng Việt Nam đã gióng lên tiếng chuông cảnh cáo “nguy cơ lây lan khắp cộng đồng căn bệnh nguy hiểm này.” (PL)


 

MỚI CẬP NHẬT