Monday, April 15, 2024

Samsung đầu tư vào Việt Nam thêm $1.2 tỉ

THÁI NGUYÊN (NV) .-  Công ty Samsung Electro – Mechanics thuộc Tập đoàn điện tử Samsung sẽ đầu tư $1.2 tỉ cho dự án nhà máy sản xuất vi mạch và linh kiện điện tử tại khu công nghệ cao Samsung Thái Nguyên.








Lễ khởi công nhà máy sản xuất vi mạch và linh kiện điện tử của tạp đoàn điện tử Samsung, Hàn quốc, tại tỉnh Thái Nguyên hồi tháng Ba 2013. (Hình: báo Giáo Dục)
Báo chí ở Việt Nam dẫn nguồn từ Ban quản lý của các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho hay hiện nay Samsung Electro – Mechanic đã trình hồ sơ của dự án sản xuất các bộ vi xử lý và mạch tích hợp phát triển tại khu công nghiệp Yên Bình I, với tổng mức đầu tư khoảng $1.2 tỉ.

Theo nguồn tin, dự án vừa nói có mục đích phụ vụ Khu tổ hợp công nghệ cao Samsung ở Thái Nguyên sẽ chuyên sản xuất các thiết bị di động, cầm tay như điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng v.v…

Cuối Tháng Ba vừa qua, Samsung đã làm lễ khởi công dự án khu tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái nguyên với vốn đầu tư lên đến 3.2 tỉ đô la. Nhằm khuyên khích nhà đầu tư sản xuất công nghệ cao của Hàn quốc, nhà cầm quyền Hà Nội đã hứa hẹn dành cho họ nhiều ưu đãi đặc biệt như cho hưởng thuế suất thấp suốt đời của dự án, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm rồi giảm xuống miễn 50% trong 9 năm tiếp theo.

Các dự án của Samsung tại Việt Nam sẽ giúp cho khoảng 30,000 người có việc làm ở cả các lãnh vực tại khu công nghệ cao. Samsung đã có nhà máy sản xuất diện tử ở tỉnh Bắc Ninh. Cho tới cuối năm 2011, Samsung đã tháo khoán $492 triệu trên tổng số tiền dự trù đầu tư $684.7 triệu. Trước nhu cầu phát triển cho các dòng sản phẩm đang được ưa chuộng trên thế giới, Samsung đầu tư thêm tại Việt Nam với những dự án quy mô hơn.

Năm 2012, công ty điện tử Samsung tại Việt Nam đã cho ra trên 100 triệu sản phẩm các loại, trong đó có hơn 95% được xuất cảng tới các thị trường từ Âu châu, Trung Đông, Nga và một số nước Á châu. Trị giá của những lô hàng xuất cảng này lên tới $12.7 tỉ  và đóng góp hơn 11% trong tổng số kim ngạch xuất cảng của Việt Nam.

Một số đại công ty điện tử khác như LG Electronics (Hàn quốc), Intel Corp., (Mỹ) cũng có những dự án đầu tư sản xuất lớn tại Việt Nam. (TN)

MỚI CẬP NHẬT