Thursday, April 18, 2024

Sản xuất rượu Chivas, Hennessy bằng nước màu kho cá


BÌNH DƯƠNG (NV) –
Mua rượu Ballantines với giá 200,000 đồng/chai trộn với Vodka, nước màu kho cá là công thức để chế ra các loại rượu như Chivas 12 và 18, Hennessy, Martin rồi mang đi bán cho các nhà hàng, quán bar.

Bùi Văn Hoài và dụng cụ dùng để pha chế rượu ngoại giả, cùng lượng lớn thành phẩm Chivas “dỏm” tại hiện trường. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo Công An Sài Gòn, ngày 27 Tháng Năm, công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã quyết định bắt giữ ông Bùi Văn Hoài (26 tuổi, quê Nghệ An) về tội “sản xuất rượu giả.”

Qua điều tra, từ Tháng Tư công an phát hiện ông Hoài thuê nhà ở khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, để pha chế rượu giả mang đi bán. Khoảng 7 giờ tối ngày 20 Tháng Năm, khi ông Hoài chở một thùng chứa 15 chai rượu Ballantines để về pha chế rượu giả thì công an tiến hành kiểm tra.

Xin mời xem thêm video: Phát hiện
lò sản xuất rượu ngoại giả từ nước màu kho cá

Khám xét nơi ở của ông Hoài, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều dụng cụ đóng nắp chai, tem nhãn của các loại rượu nổi tiếng như Chivas, Hennessy, Martin cùng hàng trăm vỏ chai rượu ngoại các loại. 

Theo báo Người Lao Động, khai với công an, ông Hoài cho biết đã mua lại những chai rượu Ballantines của một số người chưa rõ danh tính. Cách làm rượi giả như sau, trộn hai lít rượu Ballantine’s Finest với năm lít rượu Vodka và phẩm màu. Sau đó, Hoài đóng nắp, dán tem chống hàng giả rồi đem bán cho các đại lý và quán bar trên địa bàn. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT