Friday, April 19, 2024

Sập giàn giáo cây xăng, 2 người chết, 6 bị thương

HÀ TĨNH (NV) Hơn chục công nhân đang đổ mái bê tông cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, thì giàn giáo đổ sập khiến ít nhất 2 người tử nạn, 6 người bị thương.


Theo một số người dân, khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 12, 2015, khi hơn chục công nhân đang đổ mái bê tông tại công trình cây xăng thì bất ngờ toàn bộ giàn giáo đổ sập xuống. Nhiều công nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát kêu cứu. Tại hiện trường, hàng chục khối thép, bê tông và gỗ đổ ngổn ngang.








Toàn cảnh vụ sập giàn giáo cây xăng tại huyện Hương Sơn. (Hình: Thanh Niên)


Nói với phóng viên Thanh Niên, ông Võ Văn Phúc, chủ tịch huyện Hương Sơn, cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có 25 người đang có mặt tại công trường, trong đó có 15 người đổ bê tông ở bên trên, 10 người ở đội xây dựng phía dưới.


Trong 5 người bị thương nặng được cứu dưới đống đổ nát thì có 2 người chết khi đưa đến bệnh viện là ông Nguyễn Trọng Hường (53 tuổi), ngụ thị trấn Phố Châu và ông Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi), ngụ xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ngoài ra, có khoảng 10 công nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có 6 người bị thương nặng.


Bà Lê Thị Xinh (55 tuổi), ngụ xã Sơn Kim 1, sống đối diện trạm xăng đang thi công cho biết: “Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát kêu la ầm ỹ,” bà Xinh kể.


Tin cho biết, công trình xây dựng cây xăng này được khởi hơn một tháng, do một doanh nghiệp ở thành phố Vinh làm chủ đầu tư.


Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, đồn phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đến 18 giờ 40 cùng ngày công tác cứu hộ, cứu nạn cơ bản được hoàn tất. Hiện nay cơ quan chức năng đang nghi còn 2 công nhân đang mắc kẹt. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT