Friday, April 19, 2024

Sáu con nghiện nhiễm HIV trốn trại

BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV)Không phải lần đầu tiên, người nghiện ma túy vượt rào trốn khỏi trại cai nghiện. Tuy nhiên, tin 6 con nghiện cưa cửa sắt, vượt rào kẽm gai trốn thoát khỏi Trung Tâm Giáo Dục Lao Ðộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 2 giờ rưỡi sáng 26 tháng 7 gây chấn động dư luận.










Trại cai nghiện ở Bà Rịa-Vũng Tàu để “xổng” 14 con nghiện nhiễm HIV. (Hình: báo Người Lao động)


Chỉ mới hồi tuần rồi, 14 học viên của trung tâm này đã tìm cách đào tẩu bằng cách cưa gẫy cửa sắt phòng giam. Người ta chỉ tìm bắt được 6 người trong số này. Tám người đang đào tẩu cộng với 6 người mới bỏ trốn hôm 26 tháng 7, nâng tổng số người trốn trại lên đến 14. Theo ban giám đốc trung tâm, tất cả đều là người nhiễm virus HIV.

Theo báo mạng VNExpress, khoảng 2 giờ rưỡi sáng ngày 26 tháng 7, các bảo vệ Trung Tâm Giáo Dục-Lao Ðộng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuần tiễu khám phá được âm mưu cắt song cửa sổ phòng giam, mưu toan vượt thoát. Ba học viên của trung tâm này bị bắt khi vừa ném mùng mền lên rào kẽm gai định leo tường trốn. Tuy nhiên, các nhân viên bảo vệ không kịp ngăn giữ 6 học viên sống tại phòng bên cạnh, đã trốn chạy trước đó.

Một số nhân viên bảo vệ trung tâm cho biết, các học viên cai nghiện đã có ý định trốn thoát từ trước. Họ âm thầm cưa song cửa sắt, và dùng kẹo cao su tạm dán lại khi nhân viên bảo vệ xuất hiện. Khoảng 1 giờ sáng ngày 17 tháng 7, mười bốn con nghiện đã chạy thoát ra bên ngoài. Một cuộc đuổi bắt của nhân viên Trung tâm phối hợp với công an địa phương sau đó chỉ bắt lại được 6 người.

Tính tổng cộng hai cuộc vượt thoát xảy ra trong vòng một tuần lễ, hiện nay còn khoảng 14 con nghiện đang sống lẩn lút bên ngoài. Ban giám đốc trung tâm này thú nhận đang “ngồi đứng không yên.” Họ lo số học viên cai nghiện bị nhiễm virus HIV sẽ gây xáo trộn trật tự công cộng và nguy hiểm cho cộng đồng. (PL)

MỚI CẬP NHẬT