Friday, April 19, 2024

Sáu ngày Tết: 400 người chết, bị thương do tai nạn xe cộ

HÀ NỘI (NV) – Trong 6 ngày nghỉ Tết từ 7 đến 12 Tháng Hai, Việt Nam xảy ra 253 vụ tai nạn giao thông làm 160 người chết và 248 người bị thương.

Hiện trường xe khách tông xe máy làm hai người chết tại chỗ sáng 12 Tháng Hai tại Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. (Hình: Tuổi Trẻ)

Truyền thông Việt Nam dẫn phúc trình thống kê của Văn Phòng Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia cho biết, chưa đến một tuần nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân đã có 408 người chết và bị thương nặng, chủ yếu là chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (TNGT) gây ra.

Theo tin báo Tuổi Trẻ, riêng ngày 12 Tháng Hai, Việt Nam xảy ra 40 vụ TNGT đường bộ, 20 người chết, 37 bị thương. Trong đó, có vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe buýt tại quốc lộ 1, thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, 3 người chết, 11 bị thương nặng.

Cũng trong ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ kiểm tra, phạt 3,106 vụ phạm luật giao thông, thu tiền phạt hơn 815 triệu đồng, tạm giữ 7 xe hơi, hơn 1,004 xe máy và tước 116 bằng lái xe. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT