Thursday, April 18, 2024

Số người ‘siêu giàu’ ở Việt Nam tăng 4 lần trong 10 năm


VIỆT NAM (NV)Chỉ trong vòng 10 năm, số người “siêu giàu,” có tài sản ít nhất 30 triệu đô la ở Việt Nam đã tăng từ con số 34 lên 110 người.


Ðây là kết quả được công bố từ phúc trình của Ngân Hàng Thế Giới, chiều ngày 8 tháng 7 tại Việt Nam.









Các cửa hiệu hạng sang xuất hiện ở Sài Gòn và Hà Nội để phục vụ cho giới giàu có. (Hình: Getty Images)


Phúc trình này nói rằng, đất nước Việt Nam đã đạt được “mức độ chia sẻ sự thịnh vượng.” Thế nhưng vấn đề chính của các con số này cũng nói lên sự bất bình đẳng trầm trọng tại Việt Nam giữa hai giới giàu-nghèo.


Thời Báo Tài Chính Việt Nam dẫn lời ông Gabriel Demombynes, chuyên viên kinh tế kỳ cựu của Ngân hàng Thế giới nói rằng Việt Nam, đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn tốc độ gia tăng về khoảng cách giàu nghèo.


Nhận định này có vẻ như xoa dịu mối căng thẳng vì xung đột xã hội trong bối cảnh tăng vọt khoảng cách giàu nghèo của người Việt Nam.


Mặt khác, theo ông Gabriel Demombynes, World Bank hiện nay không có đủ thông tin về lớp người “siêu giàu” ở Việt Nam. Theo ông, World Bank đã phải sử dụng tài liệu từ các công ty thăm dò trên thế giới.


Tài liệu này nói rằng, Việt Nam hiện có khoảng 110 người “siêu giàu,” tức là những người có trị giá tài sản tổng cộng ít nhất 30 triệu đô la trở lên, tính đến năm 2013. Mười năm trước đó, tức là vào khoảng năm 2013, số “siêu giàu” tại Việt Nam chỉ vào khoảng 34 người.


Cũng theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam, một cuộc khảo sát do World Bank và Viện Khoa Học Lao Ðộng và Xã Hội Việt Nam thực hiện gần đây cho thấy, trong khi các chuyên viên kinh tế thế giới giữ thái độ bình thản thì người Việt Nam tỏ ra lo lắng về sự chênh lệch quá lớn trong mức sống của người Việt Nam.


Những người được khảo sát còn nói rằng, sự chênh lệch trên được tạo ra từ những “hành vi không chính đáng.” Nhận định trên ngầm ý nói giới giàu có tích lũy được tài sản từ việc làm ăn bất chính, có thể tạo ra xung đột xã hội mỗi lúc một nặng nề hơn.


Trong khi đó, theo VNExpress, phúc trình của Tổ Chức Thịnh Vượng năm 2014 nhận định rằng Việt Nam là quốc gia có số người “siêu giàu” tăng nhanh nhất thế giới.


Phúc trình của tổ chức này cũng nói rằng số người “siêu giàu” ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, lên đến 293 người vào năm 2023, tức 10 năm sau nữa.


Hiện nay, thế giới có khoảng 160,000 người thuộc lớp người “siêu giàu.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT