Thursday, March 28, 2024

Tai nạn giao thông tăng vọt ở 16 tỉnh của Việt Nam


VIỆT NAM (NV)
Bằng một công văn chính thức, văn phòng Phó Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cán bộ lãnh đạo 16 tỉnh, thành bị phê bình vì chưa làm tốt công tác bảo đảm trật tự-an toàn giao thông, để số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng vọt ba tháng đầu năm nay.









Tai nạn giao thông thảm khốc tại Huế hồi tháng 2, 2013 làm 6 người chết. (Hình: News.go.vn)


Báo Dân Trí dẫn công văn liệt kê một danh sách dài 16 tỉnh thành bao gồm: Bình Ðịnh, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hà Nam, Hà Giang, Nam Ðịnh, Ðồng Nai, Trà Vinh, Kiên Giang, Lai Châu, Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Quảng Nam, Bắc Kạn, Cà Mau.


Báo Dân Trí cũng dẫn phúc trình của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia cho biết, riêng trong quý 1, 2014, xảy ra tổng cộng gần 6,600 vụ tai nạn giao thông, làm gần 2,500 người thiệt mạng, và gần 6,500 người bị thương tại Việt Nam. Cũng theo phúc trình này, Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia Việt Nam tán dương 22 tỉnh thành “nhờ thực hiện xuất sắc các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên giảm 20% số người chết” so với giai đoạn trước đó.









Hai xe chở hành khách “đấu đầu” tại tỉnh Khánh Hòa tháng 3, 2013 làm 11 người chết. (Hình: VietNamNet)


Các tỉnh được tán dương gồm: Bắc Ninh, Bình Dương, Lạng Sơn, Bắc Giang, Ninh Thuận, Tây Ninh, Gia Lai, Bình Thuận, Hậu Giang, Ðiện Biên, Vĩnh Phúc, An Giang, Phú Yên, Quảng Bình, Hải Dương, Cần Thơ, Lâm Ðồng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Ðà Nẵng và Sóc Trăng.


Ban An Toàn Giao Thông Việt Nam cũng cho hay, đang thúc đẩy việc kiểm soát sức khỏe của các tài xế lái xe kinh doanh vận tải để loại bỏ tài xế nghiện ma túy, và không đủ sức khỏe điều khiển các phương tiện vận tải. Việc thứ hai không kém phần quan trọng của ngành này là tổng kiểm soát độ an toàn của các loại cầu treo tại Việt Nam.


Hôm 27 tháng 3, 2014 vừa qua, Sở Giao Thông-Vận Tải tỉnh Nghệ An cho 600 tài xế lái xe vận tải khám sức khỏe, lòi ra ít nhất 10 người dương tính với ma túy, chiếm tỉ lệ khoảng 1.7%. Còn tại thành phố Hải Phòng, đơn vị đầu tiên kiểm soát sức khỏe tài xế, Sở Giao Thông-Vận Tải Hải Phòng phát giác có đến 217 tài xế bị nghiện ma túy, hoặc bị bệnh điếc, mờ mắt… trong số 7,500 tài xế hành nghề tại đây. (PL)

MỚI CẬP NHẬT