Friday, April 19, 2024

Tài tử Nguyễn Chánh Tín vỡ nợ, bị buộc rời khỏi nhà


SÀI GÒN (NV)
Tài tử điện ảnh Nguyễn Chánh Tín đang lâm bước đường cùng, đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản trong vòng một tuần lễ.


Trưa ngày 14 tháng 3, 2014, vừa rời bệnh viện trở lại căn nhà tọa lạc tại cư xá Bắc Hải, quận 10, Sài Gòn, ông Nguyễn Chánh Tín cũng đồng thời nhận được thông báo xiết nhà của ngân hàng để trừ nợ.









Ông Nguyễn Chánh Tín. (Hình: VietNamNet)


Nếu đơn xin trì hoãn lệnh thi hành án bị từ chối, ông Nguyễn Chánh Tín không biết sẽ “đi về đâu.”


Ông Nguyễn Chánh Tín, 62 tuổi, cựu học sinh trường Mạc Ðỉnh Chi, đóng rất nhiều phim tại Việt Nam, như “Ván Bài Lật Ngửa,” “Chiếc Mặt Nạ Người,” “Bến Sông Trăng,” “Tóc Ngắn,” “Dòng Máu Anh Hùng”…


Ông từng được nhà nước CSVN phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú,” còn là ca sĩ nổi tiếng, và là người dẫn chương trình “Rồng Vàng” trên đài truyền hình HTV7.


Trong phim “Ván Bài Lật Ngửa,” ông Nguyễn Chánh Tín vào vai nhân vật Nguyễn Thành Luân.


Cháu ruột của ông là tài tử Johnny Trí Nguyễn đang định cư tại Hoa Kỳ.


Sau này, ông Nguyễn Chánh Tín bước qua lĩnh vực kinh doanh, trở thành giám đốc hãng phim Chánh Phương.


Ông đã dùng ngôi nhà ở cư xá Bắc Hải làm vật thế chấp để vay 8.3 tỉ đồng của ngân hàng Phương Nam. Số vốn này được tung vào hoạt động của công ty điện ảnh và truyền thông Chánh Tín, do ông Nguyễn Chánh Minh Thức làm tổng giám đốc.









Căn nhà ở cư xá Bắc Hải bị ngân hàng xiết nợ. (Hình: VietNamNet)


Tuy nhiên, bộ phim “Dòng Máu Anh Hùng” do ông đầu tư sản xuất không thành công trong lĩnh vực tài chính. Dự án trồng rau sạch của ông ở tỉnh Lâm Ðồng cũng bị thất bại. Nợ nần vây bủa, tính ra ông Nguyễn Chánh Tín đã mắc nợ trên 10.5 tỉ đồng, tương đương nửa triệu đô la từ năm 2009 cho đến nay.


Mới đây, có lẽ quá bức bách vì tình trạng nợ nần, ông đơn phương hủy hợp đồng vay vốn, định bán căn nhà nói trên để kiếm tiền trả nợ. Giữa năm 2012, vì lý do này, ông Nguyễn Chánh Tín bị ngân hàng Phương Nam kiện ra tòa. Phán quyết của tòa án quận 10 và kế đến là bản án phúc thẩm của tòa án Sài Gòn buộc ông Nguyễn Chánh Tín phải bàn giao ngôi nhà ở cư xá Bắc Hải cho ngân hàng Phương Nam để trừ nợ.


Theo báo Lao Ðộng, ông Nguyễn Chánh Tín vừa từ bệnh viện trở về sau thời gian điều trị, đã lập tức làm đơn xin được tạm hoãn thi hành án cho đến tháng 9, 2014. Lý do được nại ra là vì ông đang chữa bệnh hiểm nghèo, không đủ điều kiện tìm chỗ ở mới để thi hành án.


Theo báo Lao Ðộng, ông Nguyễn Chánh Tín đã mất đến 1.5 triệu đô để thực hiện bộ phim “Dòng Máu Anh Hùng,” chưa kể việc cầm cố căn nhà để vay số tiền 8.3 tỉ đồng của ngân hàng.


Ông Nguyễn Chánh Tín là người thứ hai của sân khấu ca nhạc-điện ảnh Việt Nam lâm đường cùng vì nợ nần, sau ca sĩ “họa mi phố núi” Siu Black. (PL)

MỚI CẬP NHẬT