Thursday, April 18, 2024

Tắm biển dã ngoại: 1 chết, 2 mất tích

BÌNH ÐỊNH (NV) – Ba cán bộ Sở Công Thương tỉnh Bình Ðịnh bị thiệt mạng trong một cuộc dã ngoại ngoài trời ở bờ biển Bãi Bầu, tỉnh Phú Yên hôm 15 tháng 3, 2014. Chỉ mới có một nạn nhân được tìm thấy, còn hai người kia vẫn còn mất tích.

Báo Dân Trí cho biết, các nạn nhân này là thành viên đoàn dã ngoại đến vui chơi tại Bãi Bầu, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên sáng sớm ngày 15 tháng 3, 2014. Cuộc dã ngoại do chi đoàn Sở Công Thương tỉnh Bình Ðịnh tổ chức quy tụ khá đông cán bộ của sở này cùng với thân nhân.

Thân nhân các nạn nhân kêu khóc trên bờ. (Hình: báo Dân Trí)

Khoảng 10 giờ sáng ngày nói trên, năm cán bộ trẻ rủ nhau đánh bóng chuyền trên bãi biển, rồi xuống biển bơi lội. Các nhân chứng kể lại rằng, một ngọn sóng lớn thình lình ập đến, rút cả nhóm 5 người ra xa.

Hai trong số này là ông Huỳnh Xuân Hùng, 25 tuổi, cư dân huyện Hoài Nhơn, Bình Ðịnh và Nguyễn Hải Âu, 26 tuổi, cư dân huyện Tuy Phước, may mắn bơi được vào bờ.

Ba người còn lại là các ông Nguyễn Anh Khoa, 34 tuổi, ngụ tại huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa; Ðặng Ngọc Phước, 25 tuổi, và Ðặng Lê Hoàng, 29 tuổi, đều ngụ tại huyện Phù Cát bị nước cuốn trôi đi mất.

Liền sau đó, lực lượng Bộ Ðội Biên Phòng, công an địa phương và người dân đã phối hợp mở cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, cho đến 5 tiếng đồng hồ sau, người ta chỉ mới thu hồi được thi thể của ông Nguyễn Anh Khoa. Theo báo Pháp Luật Sài Gòn, ông Khoa là phó giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại kiêm bí thư chi đoàn Sở Công Thương tỉnh Bình Ðịnh.

Theo VNExpress, cuộc tìm kiếm vẫn còn đang tiếp tục. Trên bờ, các đồng nghiệp và thân nhân của các nạn nhân cầu nguyện để mong một phép màu mang những người sống sót trở về. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm, không có vẻ gì cho thấy cơ may có thể xảy đến cho hai cán bộ còn lại đang bị mất tích. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT