Thursday, April 18, 2024

Tắm biển ở đảo Phú Quý, 3 du khách chết đuối

BÌNH THUẬN (NV) Sáng ngày 2 tháng 4, thi thể của ba người bị chết đuối khi tắm biển tại huyện đảo Phú Quý đã được bạn bè thuê tàu đưa vào đất liền, đưa về quê Ðăk Lắk an táng.


Tin từ báo Thanh Niên cho biết, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, 2015, tại khu dã ngoại vịnh Triều Dương, huyện đảo Phú Quý, đã xảy ra một vụ chết đuối làm 3 khách du lịch gồm 2 nam, 1 nữ là ông Nguyễn Quang Tân Sinh (33 tuổi), bà Phạm Hoàng Hương (25 tuổi) và ông Phạm Minh Minh (30 tuổi), tất cả đều thường trú tại tỉnh Ðắk Lắk.








Những nạn nhân xấu số đang chờ đưa về đất liền an táng. (Hình: Thanh Niên)


Ðây là 3 nhân viên cùng làm trong một siêu thị tại tỉnh Ðắk Lắk đang đi chơi cùng công ty tại huyện đảo Phú Quý, cách bờ biển Phan Thiết 58 hải lý về hướng Ðông Nam.


Ông Ngô Trung Dũng, trưởng đoàn du lịch trên cho biết: “Ðoàn tổ chức cho anh em cùng nhau ra tắm biển. Tuy nhiên, do là lần đầu tiên ra đảo nên chưa biết dòng nước, thủy triều ra sao, trong khi 3 người thì 2 người chưa biết bơi, nhưng cả đoàn không phát hiện. Ðến khi sự việc xảy ra thì đã muộn…”


Ngay trong đêm 1 tháng 4, 2015, sau khi cảnh sát điều tra, công an huyện đảo Phú Quý khám nghiệm tử thi, đoàn khách đã thuê tàu của ngư dân đưa các nạn nhân vào Phan Thiết để gia đình kịp đưa về quê mai táng.


Theo báo Thanh Niên, hiện nay rất nhiều tour đưa khách đến tham quan đảo Phú Quý bằng tàu biển. Thế nhưng, các tàu khách đi biển chạy tuyến Phan Thiết-Phú Quý đều là những con tàu cũ kỹ, không được bảo trì đầy đủ nên không an toàn. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, Cảng Vụ Hàng Hải Bình Thuận đã cấm tàu Quê Hương 2 chở khách do tàu này liên tiếp hư hỏng, trôi dạt trên biển khiến hành khách hốt hoảng, lo sợ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT